Đề thi môn tiếng Anh đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ vựng phong phú

Chiều nay (10/8), thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo nhiều thí sinh chia sẻ, đề thi không đánh đố học sinh tuy nhiên nhiều câu kiểm tra vốn từ vựng của thí sinh.

Trần Thu Phương – học sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội), chia sẻ: “Với đề môn tiếng Anh, em thấy khá nhiều từ mới so với đề thi minh họa hai lần trước. Tuy nhiên, cấu trúc đề vẫn giống như đề thi minh họa”.

Còn theo nữ thí sinh Nguyễn Phương Anh - trường THPT Việt Đức đánh giá thì đề thi hôm nay vừa sức, đề tiếng Anh cũng có sự phân loại học sinh. Nếu muốn giành được điểm 8 trở lên thí sinh phải nẵm rõ cấu trúc ngữ pháp mà còn phải có lượng từ vựng tốt thì mới ăn được điểm cao. Ở bài đọc số 2 hay những phần viết lại câu em thấy đó là phần phân loại học sinh.

 Đề thi chính thức môn tiếng Anh. Mã đề 416. Ảnh Ngô Chuyên.

Đề thi chính thức môn tiếng Anh. Mã đề 416. Ảnh Ngô Chuyên.

Còn theo thí sinh Nguyễn Hà Phương, học sinh Trần Phú cho biết, đề thi có khoảng 30 câu dễ, 20 câu còn lại cũng ở mức nâng cao một chút. Số câu khó hẳn chắc ở phần bài đọc khoảng 5 câu. Em khá hài lòng với bài thi của mình. Còn thí sinh Lưu Hoài Linh trường THPT Việt Đức nói đề khá ổn, với đề này em làm chắc tầm 8-9 điểm.

Theo như chia sẻ của nhiều thí sinh, kết thúc kỳ thi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần biết điểm và có thể thay đổi nguyện vọng trường của mình.

Đức Duy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/de-thi-mon-tieng-anh-doi-hoi-thi-sinh-phai-co-von-tu-vung-phong-phu-354802.html