Đề thi môn Ngữ văn vừa sức

Hơn 9 giờ 30 ngày 9-8, môn thi Ngữ văn - môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - kết thúc. Nhiều thí sinh TP Cần Thơ cho biết tâm trạng khá nhẹ nhàng vì đề thi không quá khó, dù hơi dài. Nội dung đề thi năm nay nằm trong chương trình THPT, khá hay và có tính phân loại cao. Đặc biệt, câu hỏi về 'Sống hết mình cho hiện tại' tạo nhiều cảm hứng cho thí sinh, gợi mở nhiều suy nghĩ thú vị.

Thí sinh dự thi môn thi Ngữ văn sáng 9-8 tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Ảnh: B.NG

Thí sinh dự thi môn thi Ngữ văn sáng 9-8 tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Ảnh: B.NG

Ghi nhận trong sáng ngày thi đầu tiên tại TP Cần Thơ, từ hơn 6 giờ, tại các điểm thi đã có các lực lượng chức năng túc trực phân luồng điều tiết giao thông trước cổng điểm thi; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và phòng thi. Phần lớn các thí sinh đến rất sớm để tranh thủ xem lại bài học và danh sách phòng thi.

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở tất cả 24 điểm thi được thực hiện nghiêm túc. Mỗi điểm thi đều bố trí nhiều bàn đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn nên không có cảnh ùn tắc, tập trung đông người và nhất là không làm ảnh hưởng đến giờ thi của thí sinh. Những trường hợp thí sinh quên đeo khẩu trang y tế hoặc đeo khẩu trang vải đều được điểm “Tiếp sức mùa thi” phát khẩu trang y tế miễn phí; hoặc được cán bộ hỗ trợ trước khi vào phòng thi. Điểm đáng ghi nhận trong ngày thi đầu tiên là không có cảnh phụ huynh tập trung đông đúc chờ con trước cổng trường gây ách tắc giao thông hoặc không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, ở môn thi Ngữ văn, có 10.010 thí sinh ở TP Cần Thơ đã dự thi (vắng 13 thí sinh), đạt 99,87%. Các cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, các điểm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ổn định.

Chiều nay, 9-8, thí sinh tiếp tục thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường thi. Ảnh: DUY KHÔI

Thí sinh rửa tay trước khi vào phòng thi. Ảnh: B.NG

Tình nguyện viên tiếp sức sĩ tử đến trường thi. Ảnh: B.NG

Thí sinh xem lại danh sách, phòng thi trước giờ thi. Ảnh: B.NG

Lực lượng thanh niên tình nguyện vừa “Tiếp sức mùa thi” vừa đảm bảo phòng chống COVID-19. Ảnh: DUY KHÔI

Cán bộ coi thi tháo niêm phong phòng thi, chuẩn bị cho thí sinh thi môn Ngữ văn. Ảnh: B.NG

Cán bộ coi thi chuẩn bị cho thí sinh thi môn Ngữ văn. Ảnh: B.NG

Thí sinh dự thi môn thi Ngữ văn sáng 9-8 tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Ảnh: B.NG

Phòng thi đặc biệt chỉ có 1 thí sinh thi. Do thí sinh bị tai nạn giao thông gãy tay phải, nên Hội đồng thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển bố trí phòng thi, cán bộ coi thi đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Ảnh: B.NG

Nữ sinh ôm chầm lấy cha mình khi rời trường thi. Ảnh: DUY KHÔI

Công tác an ninh trật tự, tiếp sức mùa thi… diễn ra an toàn, chu đáo, tạo sự an tâm cho phụ huynh và thí sinh. Ảnh: DUY KHÔI

Thí sinh hào hứng sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: DUY KHÔI

Các lực lượng chức năng luôn túc trực tại các điểm thi để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: B.NG

Thí sinh trao đổi sau giờ thi. Ảnh: B.NG

Ở tất cả điểm thi đều chuẩn bị nước rửa tay, băng rôn, áp phích tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.Ng

Khôi - Ngọc

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/de-thi-mon-ngu-van-vua-suc-a124185.html