Đề thi môn Ngữ Văn sát chương trình ôn tập

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó vì sát với chương trình đã được thầy, cô ôn tập ở trường.

Sáng 9/8, tại Thừa Thiên Huế đã có 12.339 thí sinh tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Với thời gian làm bài thi 120 phút bắt đầu từ 7h35 phút.

Các thí sinh tham gia dự thi ở điểm thi trường Quốc học Huế

Các thí sinh tham gia dự thi ở điểm thi trường Quốc học Huế

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, theo đánh giá của các thí sinh, đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó và vừa sức với mặt bằng chung của các thí sinh.

Em Hoàng Mạnh Quốc Anh, trường Quốc học Huế cho rằng: “Đề thi năm nay không quá khó, phù hợp với mặt bằng chung của các học sinh hiện nay, em không học chuyên Văn nhưng khi đề thi nhấn mạnh về tình yêu đất nước, đặc biệt trong lúc tất cả đang chung tay chống lại dịch bệnh như thế này em nghĩ không quá khó để chúng em nói lên suy nghĩ, tâm tư của bản thân thông qua bài thi”.

Em Hoàng Mạnh Quốc Anh, trường Quốc học Huế

Trong khi đó, em Ngô Lê Phương Thảo, trường Quốc Học chia sẻ: "Đề thi năm nay không khó cũng không dễ, chúng em đã chuẩn bị trước và dự đoán sẽ ra đề thi nói về tình yêu quê hương đất nước giữa lúc dịch bệnh đang diễn ra và cuộc chiến chống lại dịch bệnh là cuộc chiến chung của các đất nước, lúc này tình yêu đất nước sẽ lên ngôi. Hơn nữa, quá trình ôn tập thầy cô đã không ít lần nhấn mạnh đề tài này, rèn rất nhiều cho học sinh, em nghĩ không chỉ em mà nhiều bạn khác sẽ không bất ngờ với đề thi năm nay".

Nhiều thí sinh vui vẻ vì đề thi Ngữ Văn năm nay không khó và sát với chương trình ôn tập.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.576 thí sinh dự thi tại 35 hội đồng thi, 557 phòng thi. Trung bình mỗi phòng thi có 22 đến 24 thí sinh. Công tác thi cũng được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/de-thi-mon-ngu-van-sat-chuong-trinh-on-tap-d160174.html