Đề thi môn Ngữ văn hay và bất ngờ

Năm nay, đề tài về tiềm lực để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước đã được đưa vào đề thi môn Ngữ văn nên một số học sinh và giáo viên đánh giá là đề hay, tuy nhiên một số thí sinh lại cho rằng đề ra bất ngờ vì phần này xa với với nội dung ôn tập.

Nhiều thí sinh thi tại điểm trường THPT Chu Văn An hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với tâm trạng vui vẻ. Ảnh ĐH.

Theo đánh giá của thí sinh tại nhiều điểm của trên địa bàn TP. Hà Nội đề thi môn Ngữ văn khá khó và dài. Tại điểm trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ- Hà Nội) nhiều thí đã hoàn thành bài thi của mình nhưng vẫn không tự tin về nội dung câu trả lời.

Bước ra phòng thi với tâm trạng khá vui vẻ, thí sinh Mai Đỗ Huyền Chi thi tại điểm trường THPT Chu Văn An cho biết: “Đề thi khá sát với nội dung đã được thầy cô ôn tập ở trên lớp nên em đã làm được hết nội dung câu hỏi của đề. Tuy nhiên, với thời gian 120 phút em không thể truyền tải hết các nội dung muốn trả lời vào bài viết. Em nghĩ rằng, nếu có thêm thời gian bài làm của em sẽ tốt hơn”.

Không hài lòng với bài làm môn Ngữ văn, thí sinh Lê Đức Minh, trường THPT Chu Văn An cho biết: “Đề thi có cả chương trình lớp 11 và lớp 12 và câu hỏi trong đề cũng rất khó đối với em. Bình thường những đề khác sẽ cho đoạn văn xuôi sau đó mới đưa ra câu hỏi, nhưng với đề này, thí sinh phải nhớ hết cả đoạn bài văn xuôi dài nên rất khó. Do đó, em chỉ nhớ được những ý chính sau đó phân tích vào bài làm. Đặc biệt, trong đề có câu hỏi về tiềm lực của đất nước khá khó, bởi nội dung câu hỏi quá rộng và em nghĩ là mình không trả lời tốt ở câu này”.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh tại một số điểm thi trên địa bàn TP.HCM cho biết, đề thi năm nay hay, đòi hỏi kiến thức thực tế nhiều. Tỏ ra vui mừng vì làm bài tốt, thí sinh Trương Lê Vỹ, cụm thi THCS Lê Quý Đôn (quận Thủ Đức, TP.HCM), chia sẻ: "Đề thi văn năm nay trúng phần đã được thầy cô giáo ôn tập nên em tự tin làm bài tốt. Phần đọc hiểu em tự tin được 2,5 điểm. Phần làm văn được khoảng 5 điểm”.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, thí sinh Nguyễn Huỳnh Quyên Anh cho biết: “Em thấy đề thi năm nay câu hỏi nào cũng hay, đi đúng vào thực tế hiện nay, khơi dậy được trách nhiệm người công dân hiện nay. Em làm vừa đủ thời gian, được khoảng 8 điểm. Kiến thức căn bản nhiều, không khó lắm, thi xong môn văn em thấy khá thoải mái”.

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo, thi tại cụm thi THPT Thủ Đức cho biết, phần bài văn khá thực tế và em đã được ôn tập, tiềm lực khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Em thấy hay và khá thực tế. Làm sao giữ được thế mạnh và khai thác tiềm năng đất nước cho hiệu quả, để đất nước phát triển. Em tự tin được khoảng 7 điểm.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh cho biết khá bất ngờ về đề thi, vì phần ôn tập không trúng. Thí sinh Nguyễn Lê Huyền, thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Hiệp Bình cho biết, đề thi trung bình không khó. Câu 2 đề tập làm văn về 2 tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa và Hai đứa trẻ” có trong chương trình học, nhưng em lại không ôn tập phần này.

Đánh giá về đề thi năm nay, thầy Nguyễn Mạnh Thắng, Giáo viên Văn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức nhận xét: Đề thi năm nay khá hay. Kiến thức đòi hỏi học sinh phải học tổng quát, không thể học tủ. Nếu học sinh học mức độ trung bình khá thì khả năng được 5-6 điểm trở lên rất nhiều. Phần so sánh trong câu 2 phần Làm văn cũng rất hay. Rồi câu hỏi về tiềm lực tự nhiên của đất nước cũng rất hay. Nhưng với đề thi này năm sau học sinh chắc chắn không dám “học tủ”. Bởi đề thi không khó tuy nhiên chỉ kiến thức học trong nhà trường không thì không đủ mà đòi kiến thức kiến xã hội thực tế rộng mới có thể làm tốt được.

Theo đánh giá của giáo viên tổ Ngữ văn, Hệ thống giáo dục học mã: Đề thi có những đổi mới, điều chỉnh, không tạo ra lối mòn nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về cách đặt vấn đề trong nội dung đề thi như thiếu tính logic làm giảm tính hệ thống trong việc triển khai các luận điểm của thí sinh.

Ứng phó kịp thời với mưa lũ, sạt lở

Những ngày vừa qua, ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lũ, sạt lở đất đã khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều khu vực bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại của thí sinh nói riêng, công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nói chung, nhất là tại tỉnh Lai Châu và Hà Giang.

Để chủ động đối phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ảnh hưởng đến tổ chức Kỳ thi; bố trí các phương tiện chuyên dụng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham gia giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết để dự thi an toàn, đúng giờ, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng thí sinh không dự thi được do mưa lũ, sạt lở đất.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát các địa điểm tổ chức kỳ thi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán thí sinh, cán bộ coi thi; chủ động xử lý các tình huống phát sinh do mưa lũ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Các địa phương kịp thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo các diễn biến phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Đỗ Hòa - Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/de-thi-mon-ngu-van-hay-va-bat-ngo.aspx