ĐỂ THI ĐUA NGÀY CÀNG THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X được tiến hành. Đây là một trong những sự kiện quan trọng, nổi bật của toàn quân trong năm 2020. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian, quy mô chương trình đại hội phải điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu, song có thể khẳng định, sức lan tỏa của Đại hội TĐQT toàn quân vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Đến nay, hầu hết các bước chuẩn bị cho kỳ đại hội đã được hoàn tất. Ban tổ chức đã lựa chọn được những tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu nhất, đại diện cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động trong toàn quân để tôn vinh, tặng thưởng tại đại hội. Các tập thể, cá nhân này đều là những gương mặt thật sự nổi bật, có nhiều thành tích, đóng góp, cống hiến quan trọng, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

 Chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) bảo quản vũ khí trang bị sau giờ huấn luyện. Ảnh: qdnd.vn.

Chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) bảo quản vũ khí trang bị sau giờ huấn luyện. Ảnh: qdnd.vn.

Được biết, các tập thể, cá nhân được tôn vinh rất đa dạng, đến từ nhiều đầu mối cơ quan, đơn vị toàn quân, có mặt ở mọi hoạt động quân sự, quốc phòng, từ lực lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, giảng dạy đến công nhân, người lao động sản xuất, kinh doanh, phục vụ... Điều đó cho thấy, Phong trào TĐQT trong toàn quân thời gian qua đã có sức lan tỏa rộng rãi, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, xuất hiện ở mọi lĩnh vực, hoạt động của lực lượng vũ trang. Có thể nói, ở đâu có đơn vị quân đội, ở đó Phong trào TĐQT được phát động và được cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Các cơ quan, đơn vị đều rất quyết tâm, tâm huyết, có nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện sâu sát, sáng tạo, với những mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực. Tùy vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh Phong trào TĐQT đột phá vào những khâu khó, khâu yếu cần tập trung giải quyết của đơn vị mình; gợi ý, hướng dẫn các tập thể, cá nhân lựa chọn những nội dung, phần việc phù hợp để tập trung đăng ký thi đua. Nhờ vậy, hiệu quả mang lại từ phong trào thi đua ngày càng cao hơn, góp phần trực tiếp giúp cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đồng thời, các điển hình được phát hiện qua phong trào thi đua cũng thực sự nổi bật, thuyết phục hơn, được chỉ huy đơn vị và đồng nghiệp, đồng đội ghi nhận, trân trọng.

Để Phong trào TĐQT có sức sống lâu dài, giữ được uy tín, sức ảnh hưởng mạnh mẽ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm sâu sát, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn nữa. Cùng với đó, phải có sự khách quan, công bằng, vô tư trong việc bình chọn, biểu dương khen thưởng, để làm sao những tập thể, cá nhân được lựa chọn thật sự xứng đáng, được đông đảo mọi người công nhận, “tâm phục khẩu phục”. Quá trình triển khai, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải tạo động lực thúc đẩy để mỗi quân nhân, người lao động đều nỗ lực phấn đấu thi đua không ngừng nghỉ, liên tục, lâu dài; tạo sức hút để mỗi người không chỉ thi đua với đồng chí, đồng đội mà còn thi đua với chính bản thân mình, vượt lên trên những thành tích sẵn có, đã đạt được. Làm được điều đó sẽ tạo được khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, qua đó hình thành ngày càng nhiều hơn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần xây dựng "vườn hoa" thi đua toàn quân ngày càng rực rỡ, ngát hương thơm.

VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/de-thi-dua-ngay-cang-thiet-thuc-hieu-qua-622392