Đề thi đại học năm 1895

Đề thi đại học môn Lịch sử năm 1895 được đánh giá hóc búa, đòi hỏi thí sinh phải có nhiều hiểu biết về lịch sử nước Anh.

Mới đây, thầy William Whyte, giáo sư dạy môn Lịch sử tại trường Trinity College, Anh, đăng tải ảnh chụp đề thi tuyển sinh đại học năm 1895. Đề thi bao gồm 12 câu hỏi về lịch sử nước Anh trong khoảng thời gian từ năm 1485 đến năm 1815.

Đề thi đại học năm 1895 khiến cộng đồng mạng bối rối vì quá hóc búa. Ảnh: William Whyte.

Đề thi đại học năm 1895 khiến cộng đồng mạng bối rối vì quá hóc búa. Ảnh: William Whyte.

Sau khi đề thi được đăng tải, nhiều người nghi ngờ liệu có ai đủ khả năng trả lời hết 12 câu hỏi này hay không.

“Bạn cần phải có bằng cấp về môn Lịch sử mới trả lời được những câu hỏi này”, một cư dân mạng bình luận.

Bài đăng của giáo sư William Whyte thu hút hàng trăm lượt thích và bình luận, phần lớn đều tỏ ra thích thú với đề thi hóc búa này.

"Những câu hỏi này tuyệt quá, rất rõ ràng và thú vị. Những kiểu đề thi như thế này còn tồn tại không?", nhà sử học Adam Smith khen ngợi.

Một cư dân mạng khẳng định chưa cần nói đến kiến thức lịch sử cách đây cả thế kỷ, học sinh cấp ba hiện nay chưa chắc đã biết phó tổng thống Mỹ là ai.

Minh Thúy (Theo Mirror)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-thi-dai-hoc-nam-1895-post1008554.html