Đề thi chuyên Văn lớp 10 THPT khó nhưng không mới

Thí sinh làm hết bài thi môn Ngữ Văn nhưng cho rằng đề bài ra khó và không có điểm mới.

Chiều 8/6, thí sinh thi chuyên vào lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành xong các môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật (16h30) và các bài thi Ngữ Văn, Toán, Sinh học và Tin học (17h).

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với vẻ chán nản

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với vẻ chán nản

Trong đó, khi kết thúc môn thi Văn, nhiều thí sinh không quá bất ngờ với cách ra đề thi năm nay.

Tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, thí sinh Ngô Thị Việt Hương, trường THCS Dịch Vọng cho biết: "Em làm hết đề thi Văn nhưng không chắc chắn vì cảm thấy đề tương đối khó. Cách ra đề giống với nhưng năm trước. Em hy vong một bài thi nghị luận gắn với những vấn đề thực tiễn của xã hội hơn".

Đề thi lớp 10 chuyên Văn

Cụ thể, đề thi nghị luận xã hội yêu cầu trình bày suy nghĩ về câu ngạn ngữ Pháp: "Đừng sống theo điều ước anh muốn mà hãy sống theo điều anh có thể" và câu nói của Nelson Mandela: "Người chiến thắng là người biết ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc."

Đề thi nghị luận văn học yêu cầu phân tích về những chỗ im lặng có sức dội vang trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Truyện Kiều - Nguyễn Du) và bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy.

Thí sinh và phụ huynh nói chuyện về đề thi.

Sáng mai, thí sinh dự thi các môn chuyên khác gồm: Vật lí, Lịch sử, Địa lý với thời gian làm bài 150 phút, môn Hóa học, Tiếng anh thời gian 120 phút./.

Nguyễn Như/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/de-thi-chuyen-van-lop-10-thpt-kho-nhung-khong-moi-772261.vov