Để tân binh vững bước lên đường

Có thể khẳng định, đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Quá trình triển khai bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng. Phần lớn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao.

Trên tinh thần tuyển người nào chắc người đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay đã được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các bước bảo đảm đúng luật. Nổi bật là đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, từ đó tạo phong trào quần chúng sôi nổi, cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đáng ghi nhận là có nhiều công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đặc biệt, quá trình triển khai, bên cạnh thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch Covid-19, các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ: Rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ... đã được các đơn vị, địa phương tiến hành đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội giao quân cũng được thực hiện chu đáo, trang trọng và chú trọng bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân năm nay sẽ diễn ra vào ngày 27-2-2021 (tức 16 tháng Giêng năm Tân Sửu). Để lễ giao, nhận quân là ngày hội, diễn ra trang trọng, an toàn và ý nghĩa, từ nay đến ngày diễn ra sự kiện, các cấp, ngành chức năng, địa phương, đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc liên quan còn lại một cách tốt nhất. Trong đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, động viên các tân binh phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, vững tin và hăng hái lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng để động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác hậu phương quân đội. Theo đó, chính sách hậu phương quân đội cần được thực hiện từ trước khi thanh niên nhập ngũ, trong quá trình tại ngũ và cả sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Làm tốt việc này vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, vừa tạo động lực để thanh niên yên tâm, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiệm vụ quan trọng là các sự kiện liên quan đến lễ giao, nhận quân phải bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh. Để thực hiện việc này, các đơn vị, địa phương cần căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kịch bản, phương án phù hợp để kịp thời, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Trong đó, những vấn đề cần quan tâm là thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch, đặc biệt là thông điệp “5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế). Lưu ý là trong điều kiện dịch bệnh, lễ giao, nhận quân cần diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn trang trọng, bảo đảm tính giáo dục cao.

Đối với các đơn vị nhận quân cần quan tâm tiếp tục tổ chức tốt mọi công tác chuẩn bị đón, nhận chiến sĩ mới. Cụ thể là chuẩn bị về nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện… trong điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tuần đầu ở đơn vị.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong tình hình mới, tin tưởng lễ giao, nhận quân năm 2021 sẽ thành công tốt đẹp, các tân binh vững bước lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.

Chí Kiên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/991326/de-tan-binh-vung-buoc-len-duong