Để showbiz Việt không chỉ có chiêu trò

Những ngày qua, làng giải trí lại dậy sóng với phát ngôn của diễn viên Lan Phương trên trang cá nhân. Cô viết: 'Miền Nam: Chạy sô như điên, miền Bắc: Bình thản ở nhà chơi với con;

Những ngày qua, làng giải trí lại dậy sóng với phát ngôn của diễn viên Lan Phương trên trang cá nhân. Cô viết: "Miền Nam: Chạy sô như điên, miền Bắc: Bình thản ở nhà chơi với con; Miền Nam: Tiền quay phim kiếm rất nhanh (vì tiến độ quay nhanh) nhưng có lúc phát hoảng vì thiếu show, miền Bắc: Tiền quay phim kiếm rất chậm (vì tiến độ quay chậm) nhưng sau đó hiệu ứng của bộ phim giúp mình kiếm tiền nhanh; Miền Nam: Luôn phải có chiêu trò để khán giả nhắc tới mình, miền Bắc: Chẳng chiêu trò gì, chỉ có tác phẩm phim ảnh chứng minh".

Ngay lập tức, phát ngôn của Lan Phương bị hứng đá. Rõ ràng là sự so sánh nào cũng khập khiễng, vì nền giải trí của miền Nam luôn được nhận định là sôi động bậc nhất, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những mặt trái của nó. Dù rằng những chiêu trò vẫn thường xuất hiện, nhưng phát ngôn này lại vô tình đánh đồng những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc với một số gương mặt trẻ muốn gây sự chú ý của công chúng bằng chiêu trò.

Lộ ảnh phản cảm ở hồ sen, một diễn viên phụ trong phim "Siêu quậy" bị cắt vai. Ảnh: FB

Lộ ảnh phản cảm ở hồ sen, một diễn viên phụ trong phim "Siêu quậy" bị cắt vai. Ảnh: FB

Chiêu trò để làm gì?

Có thể điểm danh rất nhiều những gương mặt đình đám của showbiz miền Nam trong 2 thập kỷ qua vẫn luôn giữ được vị trí mà không nhất thiết phải dùng đến chiêu trò. Đả nữ Ngô Thanh Vân là một trong số đó. Những phim mà Ngô Thanh Vân tham gia đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng công chúng như: Dòng máu anh hùng (2007), Bẫy rồng (2009), Lửa Phật (2013), Ngọa hổ tàng long 2 (2016), và mới đây nhất là Hai Phượng (2019), trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cán mốc 200 tỷ đồng.

Một gương mặt nữa không thể không nhắc đến là Mỹ Tâm, cho đến nay vẫn chưa ai thay thế được tên tuổi của cô trong làng nhạc Việt. Điểm qua các thành tích của Mỹ Tâm kể từ cuối những năm 1990, đầu năm 2000 cho đến nay phải nói là một danh sách rất dài. Năm 2012, Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên đoạt giải thưởng Mnet Asian Music Awards (MAMA) của Hàn Quốc ở hạng mục "Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc nhất". Đến năm 2018, Mỹ Tâm tiếp tục gây bão với album Vol 9 với doanh thu 5 tỷ đồng sau khi ra mắt chưa đầy 2 tháng. Đây là 2 trong số rất nhiều những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật miệt mài, nghiêm túc và nói không với scandal.

Tất nhiên, để tồn tại và nổi bật giữa hàng ngàn gương mặt trẻ đẹp trong làng giải trí miền Nam thì không thể thiếu những chiêu thức để tạo sự chú ý. Vào năm 2009, Don Nguyễn xuất phát điểm ban đầu là một anh chàng chuyên hát nhép khôi hài tạo tiếng cười cho giới trẻ trên kênh Youtube, bỗng chốc trở thành người của showbiz, liên tục được mời chạy sô, trong khi giọng ca không lấy gì làm xuất sắc nếu so với các ca sĩ khác.

Những thất bại ê chề

Nhưng cũng không thiếu những chiêu trò đã gặp phải thất bại ê chề. Vụ việc gần đây của nam ca sĩ trẻ Phan Ngọc Luân, để PR cho sản phẩm âm nhạc mới vừa ra mắt, Phan Ngọc Luân không ngại ngần đem chuyện giới tính và những góc khuất trong quan hệ thầy trò giữa mình và Đàm Vĩnh Hưng phanh phui giữa bàn dân thiên hạ. Lại còn khẳng định: nếu không có Dương Triệu Vũ, thì anh mới chính là người được ông Hoàng nhạc Việt sủng ái. Ngay lập tức đã nhận được cơn thịnh nộ của Mr Đàm và của cả công chúng đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng. Còn sản phẩm âm nhạc của Phan Ngọc Luân thì chẳng ai thèm đả động đến.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh của một cô gái trẻ ngâm mình tạo dáng dưới đầm sen. Ngay lập tức, công chúng phẫn nộ vì cho rằng những tư thế tạo dáng chụp ảnh đầy thô tục của cô gái làm xấu đi hình ảnh của loài hoa vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết như hoa sen. Không lâu sau đó, thông tin được làm rõ, cô gái này chính là một diễn viên phụ trong phim "Siêu quậy" của đạo diễn Nguyễn Love - một bộ phim về học đường, giới trẻ. Ngay sau đó, đạo diễn Nguyễn Love cho biết anh sẽ cắt bỏ tất cả những cảnh quay có nữ diễn viên phụ này tham gia.

Như vậy rõ ràng, khi công chúng ngày càng tỉnh táo trước chiêu trò thì những thủ thuật này sẽ không có đất sống. Tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước là quy luật không chỉ có riêng trong showbiz. Những gương mặt trẻ sẽ xuất hiện không ngừng trong làng giải trí Việt, nhưng với tinh thần hoạt động vì nghệ thuật một cách nghiêm túc sẽ là cách đào thải nhanh nhất những nhân tố chỉ biết sống dựa vào chiêu trò mà không phải do năng lực tự thân.

THANH HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_207742_de-showbiz-viet-khong-chi-co-chieu-tro.aspx