Để sắt chạm vào dây điện 3 pha, thợ xây tử vong tại chỗ

Trong lúc chuyển thanh sắt từ tầng 1 lên tầng 3 để đan sắt chuẩn bị đổ mái nhà, nhóm công nhân bất cẩn để sắt chạm vào đường dây điện ba pha gây cháy nổ.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 2 người đàn ông thương vong. Ảnh: Yến Yến.

Sáng 21/12, bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 20/12, tại nhà dân ở đường ga Thái Nguyên, phường Quang Trung.

Theo đó, vào thời điểm trên, nhóm công nhân thực hiện đưa thanh sắt dài từ tầng 1 lên tầng 3 để đan sắt chuẩn bị đổ mái nhà. Trong lúc chuyển sắt, nhóm công nhân đã để thanh sắt chạm vào đường dây điện ba pha gây cháy nổ.

Vụ việc khiến ông Phạm Ngọc Đ. (42 tuổi, trú tại phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên) bị điện giật tử vong tại chỗ; ông Trần Quang P. (51 tuổi trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bị thương nặng với tình trạng toàn thân bị bỏng và cháy.

Theo lãnh đạo phường Quang Trung, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường đưa ông P. đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/de-sat-cham-vao-day-dien-3-pha-tho-xay-tu-vong-tai-cho-941210.html