Để rút lính về nước, Mỹ chấp thuận điều kiện của Taliban?

Mỹ rút 5.400 lính khỏi Afghanistan để nhường mặt trận cho Taliban chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad, Mỹ sẽ rút 5.000 quân khỏi 5 căn cứ ở Afghanistan trong vòng 5 tháng tới. Đây là một phần trong thỏa thuận của Mỹ và phe Taliban.

Ông Trump muốn đưa lính về nước trước bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ông Trump muốn đưa lính về nước trước bầu cử Tổng thống Mỹ.

Cụ thể, lính Mỹ sẽ rời Afghanistan nếu Taliban thực hiện cam kết không sử dụng Afghanistan để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố chống lại Mỹ và các quốc gia khác.

Dù thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng ít có khả năng nào cho thấy ông Trump trì hoãn thỏa thuận.

Giữa tháng 8, Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ đang có cuộc đàm phán "tốt đẹp" với Taliban – nhóm cực đoan mà trước đây bị chính phủ Afghanistan liệt vào danh sách khủng bố và Ngoại trưởng Mỹ mới hồi tháng 3 năm nay vẫn còn gọi Taliban là khủng bố.

"Chúng tôi đang đàm phán rất tốt với Taliban và chúng tôi cũng đang đàm phán rất tốt với chính phủ Afghanistan" - ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng, mục tiêu của ông là giảm số lượng binh sĩ ở Afghanistan xuống dưới 13 nghìn người và bảo vệ sự hiện diện "rất đáng kể" của lực lượng tình báo ở đất nước này.

Dẫu vậy, thông tin được Tổng thống Mỹ tuyên bố không giúp các nhà quan sát bớt lo ngại rằng, liệu đúng là Mỹ đang đàm phán với cả Taliban và chính quyền Kabul một cách rất tốt đẹp hay không? Phải chăng không hề có sự tham gia của Chính phủ Afghanistan trong lúc Mỹ thực hiện các cuộc đàm phán với Taliban?

Cùng với thực hiện thỏa thuận với Taliban để "đạt được hòa bình ở Afghanistan" thì ông Trump cũng hoàn thành mục tiêu của mình, đó là "rút lính Mỹ khỏi Afghanistan" trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng tiết lộ, việc rút quân là chỉ thị của Tổng thống Mỹ nhằm kết thúc cuộc chiến bất tận, giảm cường độ và lực lượng quân đội ở Afghanistan trong khi nhu cầu của Mỹ trong khu vực đã giảm.

Dẫu chỉ thị rút quân nhưng Tổng thống Trump vẫn yêu cầu phải có được các thỏa thuận sao cho Mỹ vẫn còn có cơ hội tiếp tục các hoạt động chống khủng bố ở Afghanistan.

Thỏa thuận chống khủng bố tại Afghanistan khi đó đã được thúc đẩy với lực lượng Taliban trong bối cảnh diễn biến ở đây trở nên phức tạp, bao gồm sự trỗi dậy của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Được biết, vài năm trước, khi Mỹ và sau đó là Nga bắt đầu tham gia vào chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, IS đã bắt đầu có những động thái di chuyển lực lượng sang Afghanistan.

Do đó, giới phân tích nhận định rằng, dường như Washington có ý định bắt tay với Taliban, biến lực lượng này thành lá cờ đầu chống khủng bố IS. Thực hiện kế hoạch này, Mỹ vừa có thể rút bớt quân về, vừa xây dựng được một lực lượng ủy nhiệm địa phương đủ mạnh để chống khủng bố IS.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/de-rut-linh-ve-nuoc-my-chap-thuan-dieu-kien-cua-taliban-3386927/