Để quên điện thoại tại quán cà phê, tài khoản 'bốc hơi' 100 triệu đồng

Sau khi nhặt được chiếc điện thoại của khách, Minh mở mật khẩu và dùng chiếc điện thoại này để rút trộm của khách số tiền 100 triệu đồng.

Đối tượng Trần Công Minh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đối tượng Trần Công Minh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Công Minh (SN 1999, trú tại Trần Hưng Đạo, Lý Nhân, Hà Nam) về tội Chiếm giữ tài sản trái phép và Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, tối ngày 13/1, anh Nguyễn H. (trú tại Đà Nẵng) có hát karaoke rồi đi uống cà phê cùng một số người bạn ở phường Hoàng Liệt. Khi thanh toán tiền để về, anh H. không thấy chiếc điện thoại iPhone 6 của mình.

Chiều hôm sau, anh H. ra ngân hàng để kiểm tra số dư tài khoản thì phát hiện tài khoản bị mất số tiền 100 triệu đồng. Anh H. đã đến Công an quận Hoàng Mai trình báo sự việc.

Tiến hành điều tra, đến ngày 15/4, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng lấy điện thoại của anh H. là Trần Công Minh, nhân viên pha chế quán T. Cofe (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Đấu tranh khai thác, Minh khai nhận trong quá trình dọn dẹp quán, đối tượng phát hiện chiếc điện thoại iPhone 6 của khách bị rơi.

Minh mang chiếc điện thoại về nhà trọ ở xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cất giấu, rồi mày mò mở được mật khẩu. Khi thấy trong tài khoản của anh H. có số dư lên đến 150 triệu đồng, Minh đã rút trộm số tiền trong đó.

Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/de-quen-dien-thoai-tai-quan-ca-phe-tai-khoan-boc-hoi-100-trieu-dong-2dbUhG9MR.html