Để phục thù trước Việt Nam tại vòng loại World Cup, Thái Lan sẽ tung ra đội hình siêu khủng?

Sau những thất bại ê chề trước Việt Nam, người Thái tỏ rõ quyết tâm đánh bại chúng ta tại vòng loại World Cup 2022 bằng việc bổ nhiệm HLV Nishino và nhiều khả năng sẽ tung ra một đội hình siêu khủng.

Những thất bại trong thời gian qua như giọt nước làm tràn ly khiến NHM Thái Lan vô cùng chán nản và bức xúc. Điều này dường như đã chạm vào lòng tự ái của họ bởi "bầy voi chiến" luôn là thế lực hàng đầu của Đông Nam Á trong suốt những năm qua.

Để có thể đánh bại được đoàn quân áo đỏ ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gây sốc khi bổ nhiệm ông Akira Nishino làm HLV Trưởng của ĐTQG. Ngoài ra, họ cũng triệu tập những người con ưu tú nhất hiện đang thi đấu ở nước ngoài để chuẩn bị "chiêu đãi" người anh em Việt Nam ở trận đấu tới đây.

Thay đổi lớn nhất chính là việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định bổ nhiệm một HLV châu Á làm người dẫn dắt ĐTQG thay vì những HLV đến từ châu Âu như trước. Ông Akira Nishino có một bản thành tích huấn luyện cực kỳ ấn tượng. Ông ngoài việc giúp ĐTQG Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 còn nắm trong tay 7 chức vô địch ở cấp CLB Nhật Bản kể từ khi làm công tác huấn luyện. Vị HLV này cũng từng nhận danh hiệu HLV châu Á xuất sắc nhất năm 2008 do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao tặng.

Với quyết tâm đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới, HLV Nishino sẽ tung ra những quân bài mạnh nhất của mình?

Với quyết tâm đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới, HLV Nishino sẽ tung ra những quân bài mạnh nhất của mình?

Theo dự đoán, với việc vị chiến lược gia người Nhật Bản lên nắm quyền, lối chơi của ĐTQG Thái Lan sẽ có nhiều sự thay đổi về cả đội hình lẫn chiến thuật. Có thể, họ sẽ trở về với lối đá pressing toàn sân và thường xuyên thực hiện những đường bóng ngắn như thời HLV Kiatisuk đã từng làm.

Bên cạnh đó, với sự "hồi sinh" của những lão tướng như T. Dangda hay thủ thành Kawin cùng những cầu thủ trẻ chất lượng, ĐTQG Thái Lan sẽ thực sự đáng gờm với chúng ta ở trận đấu sắp tới. Có thể, đội hình của Thái Lan sẽ không có thay đổi quá nhiều so với đội hình đã để thua Việt Nam tại King's Cup 2019. Tuy nhiên, cách vận hành lối chơi ít nhiều cũng sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, sau sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua duy nhất trước ĐTQG Việt Nam của Kawin tại King's Cup 2019, thủ môn này vẫn tập luyện và thi đấu khá tốt nên khả năng bắt chính của anh là khá cao.

Bởi lẽ, Kawin là một thủ thành dày dặn kinh nghiệm và hiện đang thi đấu ở nước ngoài nên rất ít thủ môn có thể cạnh tranh với anh ở vị trí trấn giữ khung thành. Bộ tứ hậu vệ sẽ là Bumatan, Cristian Đỗ, Hemviboon và Kerdkaew. Trong đó Bumatan, Cristian Đỗ với tốc độ và khả năng công thủ tốt sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ biên còn Hemviboon và Kerdkaew sẽ đá ở vị trí trung vê.

Năm cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ bao gồm Dechmitr, Puangchang sẽ đá thấp nhất với nhiệm vụ đánh chặn và thu hồi bòng. Songkrasin, Karaisorn và Jaided sẽ thi đấu cao hơn và làm nhiệm vụ tấn công và hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất là T. Dangda, người đang có phong độ cực cao trong màu áo Muangthong United thời gian qua.

Tuy nhiên, Thái Lan còn có những cầu thủ trẻ có vóc dáng nhỏ con nhưng sở hữu một nền tảng thể lực và kỹ thuật khá tốt là Jaroensak Wonggorn, Anon Amornlerdsak, Supachok Sarachat. Đây đều là những cái tên khá xa lạ với NHM Việt Nam bởi họ ít tham dự ở các cấp độ ĐTQG Thái Lan.

Nếu 3 cầu thủ này được triệu tập thì với kỹ thuật tốt, họ sẽ giúp cho hàng tiền vệ của "bầy voi chiến" trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn so với vốn chơi quá thiên về cơ bắp dưới thời HLV Milovan Rajevac. Ngoài ra, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cũng là một mũi tấn công đặc biệt nguy hiểm của Thái Lan bởi ngoài độ quái, anh còn sở hữu một nền tảng kỹ thuật vô cùng tốt.

Vậy nên, với những cầu thủ giỏi cùng một HLV tầm cỡ thế giới, ĐTQG Thái Lan hoàn toàn có thể gây ra muôn vàn khó khăn cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo ở trận đấu sắp tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/de-phuc-thu-truoc-viet-nam-tai-vong-loai-world-cup-thai-lan-se-tung-ra-doi-hinh-sieu-khung-a444437.html