Đề phòng tai nạn sinh hoạt ở trẻ

Trong những ngày cận Tết, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ nhập viện do tai nạn sinh hoạt.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng Khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết mới đây, bé gái 2 tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Bé được mẹ cho ăn lúc đang khóc, dẫn đến sặc, khó thở nên được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện và lấy ra được một con tép ở phế quản gốc trái. Sau khi dị vật được lấy ra, bé gái hết khó thở.

Trường hợp thứ 2 là bé trai 4 tuổi, nhập viện vì khò khè kéo dài, khám và điều trị nhiều nơi vẫn không đỡ. Tại bệnh viện, bé được nội soi phế quản bằng ống soi mềm và gắp ra dị vật là một mảnh nhựa đồ chơi.

Bệnh nhi tại Khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) được bác sĩ thăm khám

Bệnh nhi tại Khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) được bác sĩ thăm khám

Bác sĩ Phong khuyến cáo phụ huynh cần chú ý trẻ em trong các tình huống sau: không cười đùa hoặc nói lúc thức ăn đang trong miệng; không cho trẻ ăn lúc đang khóc, đang ho; không sử dụng ống hút để hút các thức ăn/uống có dạng hạt tròn; không cho trẻ ăn các thức ăn dễ sặc vào đường thở như hạt dưa, hạt bí, hạt đậu. Đối với trẻ tập ăn dặm nên sử dụng thức ăn mềm để không tạo thành dị vật khi trẻ cắn nát. Không cho trẻ chơi các đồ chơi có kích thước nhỏ, hình dạng tròn dễ lọt vào đường thở khi cho vào miệng.

Bác sĩ chuyên khoa II Vương Minh Chiều, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, lưu ý thêm những ngày Tết, phụ huynh cần lưu tâm hơn đến con trẻ để phòng tránh những tai nạn do phỏng, điện giật. Vào dịp Tết, bệnh viện thường tiếp nhận các trường hợp trẻ bị phỏng do đụng vào nhang, đèn thắp hương, điện giật khi va chạm vào các loại đèn trang trí.

Tin-ảnh: L.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/de-phong-tai-nan-sinh-hoat-o-tre-20220126211528851.htm