Đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại miền trung

* Chủ động chống rét cho vật nuôi ở phía bắc* Hỗ trợ người dân vùng mưa lũ ổn định đời sốngTheo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, ngày 13-12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, mưa có thể kéo dài đến ngày 16-12, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 250 mm/đợt, các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên từ 300 đến 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Chủ động chống rét cho vật nuôi ở phía bắc
* Hỗ trợ người dân vùng mưa lũ ổn định đời sống

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, ngày 13-12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, mưa có thể kéo dài đến ngày 16-12, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 250 mm/đợt, các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên từ 300 đến 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Mưa vừa, mưa to kéo dài nhiều ngày qua khiến lũ trên nhiều sông đang lên. Dự báo, từ ngày 13-12 đến 17-12, biên độ lũ lên ở thượng lưu trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng đạt từ 3 đến 6 m, hạ lưu từ 2 đến 4 m. Ðỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức báo động (BÐ) 1 đến BÐ 2 và trên BÐ 2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở mức BÐ 2 đến BÐ 3 và trên BÐ 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngày 13-12, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT cho biết, đã có Công điện số 59 gửi các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, các bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa, lũ vừa qua. Ðồng thời tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng ngày 13-12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13oC, vùng núi cao dưới 5oC. Ðợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết hôm nay 14-12.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã có công điện khẩn gửi các tỉnh miền núi phía bắc. Theo đó, đề nghị các địa phương chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống rét cho vật nuôi, nhất là đàn trâu, bò. Các địa phương cần chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi về thức ăn tinh, vật liệu che chắn chuồng trại, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ chính sách...

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Lào Cai, các phương án phòng, chống rét cho gia súc đã được triển khai tới tất cả các địa phương trong tỉnh. Tỷ lệ các hộ có chuồng, trại kiên cố đạt trung bình khoảng 90%. Cuối vụ mùa năm nay không xuất hiện các đợt mưa kéo dài như năm trước, nên rơm, rạ dự trữ cho gia súc vào mùa đông đạt khối lượng lớn, bảo đảm chống đói, rét cho gia súc.

Ngày 13-12, tại Lào Cai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) phối hợp Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới T.Ư tổ chức Hội thảo tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới về thực hiện đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn xây dựng các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Mưa lớn những ngày qua đã khiến hơn 30 ha rau, màu của huyện Hòa Vang (TP Ðà Nẵng) bị thiệt hại, nặng nhất là các xã Hòa Phong, Hòa Phước và Hòa Nhơn... Sau khi nước rút, người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm kịp thời vụ gieo cấy nhất là nguồn rau xanh cung cấp ra thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Chiều 13-12, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 20 triệu đồng của Ðoàn Phật tử tu tại gia - Tâm linh chính đạo quận Hà Ðông, TP Hà Nội, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh An Giang vừa có Văn bản số 1306/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi; tăng cường giám sát dịch bệnh động vật, phát hiện sớm ổ dịch, kịp thời thông báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chủ động xử lý.

Sáng 13-12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, sẽ kiên quyết xử lý các vụ vi phạm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng tại xã Hiếu, huyện Kon Plông. Trước đó, qua phát hiện của báo chí, tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra phát hiện tại xã Hiếu có 14 gốc cây bị chặt hạ, tổng khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là hơn12 m3 thuộc các nhóm 3, 4, 7.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi người dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có điện thăm hỏi gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cơ quan và lực lượng vũ trang các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm kiếm, thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời, gửi tới gia đình có người bị nạn lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc. Để tiếp tục hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng phối hợp chính quyền hỗ trợ người dân từ nguồn dự phòng cứu trợ của địa phương; phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai của địa phương thống kê thiệt hại về người, số lượng nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại, báo cáo về Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam để có biện pháp hỗ trợ người dân.
Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi tới mỗi gia đình có người chết, mất tích năm triệu đồng/người và mỗi người bị thương nặng ba triệu đồng/người để khắc phục hậu quả.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38569602-de-phong-lu-quet-sat-lo-dat-ngap-lut-tai-mien-trung.html