Đề phòng hỏa hoạn cuối năm

Tháng cuối năm, mọi người đều hối hả, tất bật, nhất là trong các hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa… Đây cũng là thời điểm rất dễ gây ra hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC TPHCM phổ biến kiến thức PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho công nhân, người lao động tại một khu nhà trọ ở huyện Bình Chánh

Cảnh sát PCCC TPHCM phổ biến kiến thức PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho công nhân, người lao động tại một khu nhà trọ ở huyện Bình Chánh

Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM đã tập trung kiểm tra, kiểm soát, tăng hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho cơ sở để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Giảm nguy cơ, tăng khả năng ứng phó

Tối 19-11, trong không gian chật chội, nóng hầm hập ở một khu trọ nằm trong hẻm C3 đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), trung úy Lê Nguyễn Hải Đăng - cán bộ tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh - và các đồng nghiệp vẫn nhiệt tình thuyết trình, phổ biến đầy đủ các kiến thức về PCCC, hướng dẫn từng kỹ năng thoát nạn cho người dân.

Thông tin đến những người tham gia buổi tập huấn về một số vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra gần đây (như: đốt nhang muỗi để lên thùng cạc tông gây cháy, trong lúc chữa cháy, 1 cảnh sát tử vong; chủ quán cơm ở quận 8 không khóa van bình gas sau khi nấu dẫn đến gas xì gây cháy, làm 2 người bị thương…), trung úy Đăng cho biết nguyên nhân dẫn đến các tai nạn đáng tiếc nêu trên là do người sống trong nhà bất cẩn, thiếu ý thức trong phòng cháy. Từ đó, cán bộ này lưu ý: “Để tránh các vụ cháy tương tự xảy ra, bà con không nên để các vật liệu dễ cháy (giấy báo, quần áo…) gần bếp nấu, ổ điện. Sau khi nấu ăn, nhớ khóa van gas. Trước khi ra khỏi nhà cần ngắt cầu dao điện, tắt bếp nấu. Trong nhà, nơi ở, không để hàng hóa che bít lối thoát nạn. Không tự ý câu mắc điện tràn lan… Nếu thực hiện tốt các yếu tố này, nguy cơ cháy giảm 70%”.

Tại buổi tập huấn, người dân được hướng dẫn quy trình xử lý hiệu quả một vụ cháy, cách phòng ngừa cháy lan, cách thoát hiểm trong đám cháy nhà ống, chống ngạt khói… Người lớn tuổi, trẻ em còn được các cán bộ PCCC hướng dẫn thực hành cách sử dụng bình CO2. Bà Đinh Thị Tầng (ngụ ấp 4, xã Bình Hưng) cho biết: “Thường ngày, có lúc đang nấu ăn tôi lại bỏ sang nhà cạnh bên tám chuyện nhưng không tắt bếp, nhiều hôm cũng không khóa van gas sau khi nấu xong. Giờ nghe mấy chú công an cảnh báo, tôi thấy nguy hiểm quá. Tôi sẽ khắc phục và lưu ý với mọi người xung quanh”.

Cùng với việc tập huấn, nâng cao ý thức cho người dân trong PCCC, tại các quận - huyện ở TPHCM, Cảnh sát PCCC cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, ngăn chặn vi phạm phát sinh. Theo Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 (quản lý cả địa bàn quận 1 và quận 10), từ tháng 11-2017 đến nay, đơn vị đã kiểm tra gần 30 cơ sở sản xuất, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và phát hiện, xử lý nhiều vi phạm. Cụ thể, tại Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (số 4 Nam Quốc Cang, quận 1), cảnh sát PCCC lập biên bản, xử lý hành chính 5 lỗi vi phạm. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 cho biết, các trường hợp bị xử lý vi phạm sẽ được đơn vị tái kiểm tra thường xuyên, yêu cầu khắc phục, nếu cơ sở cố tình tái vi phạm, cảnh sát PCCC sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan đình chỉ hoạt động.

Tăng cường lực lượng chiến đấu

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết để đảm bảo an toàn cháy nổ vào thời điểm cuối năm, nhất là các đợt lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, trước - trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cảnh sát PCCC đang thực hiện 3 nhóm giải pháp chính. Cụ thể: Tập trung kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nhất là vi phạm trong sử dụng điện), đồng thời tạo sự răn đe đối với những trường hợp vi phạm kéo dài; mở rộng hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong PCCC; Nâng cao năng lực của lực lượng chiến đấu trực tiếp.

Theo đó, ở giải pháp nâng cao năng lực của lực lượng chiến đấu trực tiếp, Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là ban chỉ huy các bộ phận, đơn vị trực thuộc, tuyệt đối không một trường hợp nào bỏ vị trí chiến đấu, dù vị trí đó quan trọn g nhiều hay ít, để khi có sự cố, tai nạn xảy ra, công tác ứng phó luôn được kịp thời, hiệu quả. Ở một số khu vực, nơi quan trọng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ, lực lượng trực chiến đấu cùng trang thiết bị, phương tiện đã được tăng cường ở thời điểm này.

Đối với lực lượng PCCC tại chỗ, Cảnh sát PCCC cũng phối hợp tổ chức, thực hiện các phương án thực tập, diễn tập chữa cháy, cứu nạn. Để qua đó, nâng cao khả năng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả khi có sự cố, tai nạn cháy nổ xảy ra.

PHẠM MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/de-phong-hoa-hoan-cuoi-nam-487565.html