Đề phòng đau mắt đỏ do viêm kết mạc

Phấn hoa và dị nguyên trong không khí nhiều là nguyên nhân gây ra viêm kết mạc (đau mắt đỏ), dị ứng. Căn bệnh có triệu chứng mắt ngứa đỏ, chảy nước mắt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.

Bệnh nhân kiểm tra võng mạc tại Bệnh viện Mắt T.Ư. Ảnh: Duy Anh

Bệnh nhân kiểm tra võng mạc tại Bệnh viện Mắt T.Ư. Ảnh: Duy Anh

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn - nguyên Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, căn bệnh thường tấn công những người có cơ địa dị ứng, gia đình có tiền sử dị ứng. “Ở một số người bình thường, phấn hoa và bụi không ảnh hưởng gì nhưng với người dị ứng, khi dị nguyên rơi vào mắt, nó kết hợp với kháng thể làm vỡ dưỡng bào trong mắt. Khi dưỡng bào này vỡ ra, gây thoát hoạt chất gây ngứa, đỏ, phù nề…”, PGS. TS Nguyễn Văn Đoàn cho biết.

Bệnh thường gây ra tình trạng ngứa, đỏ mắt, chảy nước mắt… khiến người bệnh vô cùng khó chịu. Nặng hơn, có thể khiến giác mạc phù nề, co quắp mi, người bệnh sợ ánh sáng… Riêng với ngứa mắt, bên cạnh ảnh hưởng đến chất lượng sống của bệnh nhân, nó có thể là nguyên nhân tiềm tàng gây ra mù mắt.

Vì vậy, để tránh biến chứng không mong muốn, các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, khi gặp triệu chứng đau, đỏ mắt quá 2 ngày, bệnh nhân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, xác định nguyên nhân gây bệnh. Để điều trị, bệnh nhân cần nhỏ nước mắt rửa trôi dị nguyên, làm giảm triệu chứng ngứa, đồng thời sử dụng thuốc kháng viêm theo chỉ định của bác sĩ.

Trong thời gian điều trị bệnh, bác sĩ sẽ cũng chia sẻ cho bệnh nhân một số phương pháp giảm thiểu tình trạng đau nhức, ngứa mắt như đắp khăn ấm lên mắt khoảng 10 phút. Nhiệt độ cao sẽ giúp tăng lưu lượng máu chảy đến khu vực chườm khăn đồng thời cũng giảm tình trạng khô mắt, bớt ngứa mắt. Thay bằng nước ấm, người bệnh có thể dùng nước lạnh, vắt khô chườm lên mắt. Biện pháp này làm dịu vết sưng, giảm bớt ngứa, đau nhức do kích ứng.

PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn nhấn mạnh, người bệnh cần tuyệt đối không chữa bệnh theo một số phương pháp dân gian như đắp, xông mắt bằng các loại lá… vì có thể gây ra tình trạng nhiễm khuẩn, khiến bệnh phức tạp, khó điều trị. Bệnh nhân cũng không cần sử dụng thuốc kháng sinh vì hầu hết thuốc đều không có tác dụng trong điều trị viêm kết mạc dị ứng.

Trần Nam

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/de-phong-dau-mat-do-do-viem-ket-mac-339577.html