Đề phòng cháy nổ trong những ngày nóng nhất

Liên tiếp các vụ cháy nổ xảy ra trong thời gian qua tại TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tài sản bị thiệt hại, nhiều người bị thương. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải vất vả, căng mình chữa cháy.

Thời điểm nắng gay gắt, kèm theo một số cơn mưa bất chợt dễ dẫn đến sự cố cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân luôn nâng cao ý thức đề phòng…

Bất cẩn khi sử dụng thiết bị sinh hoạt có liên quan đến điện đã gây ra vụ cháy lớn tại căn hộ trên lầu 1, một chung cư cũ trên đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh chiều 10-5. Thời điểm xảy ra cháy, hơn 10 người bị mắc kẹt bên trong đã hô hoán cầu cứu. Nhiều người dân sống cạnh chung cư đã huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng không thể tiếp cận.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 6 đã huy động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường vừa dập lửa, vừa tiếp cận, phá cửa căn hộ để cứu 10 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Trước vụ cháy này, đã xảy ra vụ cháy tại quán cơm Hồng Thắm (đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1), khiến nhiều khách trong quán cơm hoảng hốt tháo chạy. Nguyên nhân được xác định là do bất cẩn trong lúc thay gas. Vụ cháy đã làm 4 người bên trong tiệm cơm gồm Lâm Văn Dũng (SN 1972), Lâm Văn Linh (2004), Huỳnh Hoài Yên (SN 1991) và Nguyễn Hoàng Phương Danh (SN 1996) bị bỏng, phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Bất cẩn trong lúc thay gas khiến 4 người trong quán cơm bị thương.

Bất cẩn trong lúc thay gas khiến 4 người trong quán cơm bị thương.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, không phải chỉ các hộ dân, điểm kinh doanh nhỏ lẻ, mà ngay cả các KCN, công ty, xí nghiệp cũng luôn ở mức cảnh báo cao. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các vụ cháy tại các KCN thường nghiêm trọng bởi diện tích bị cháy lớn, bên trong chứa nhiều máy móc, hàng hóa, hóa chất nên đám cháy lan nhanh trên diện rộng.

Như vụ cháy tại Công ty CP CX Technology (KCX Tân Thuận, quận 7) chiều tối 30-4 là một điển hình. Khu vực cháy là một nhà máy có quy mô và diện tích rất lớn, khoảng 38.000m2. Thời điểm cháy, lực lượng tại chỗ đã không xử lý tốt khiến đám cháy lan rộng. Trong chất cháy có chứa các linh kiện điện tử, bình ắc quy..., khi gặp nhiệt đã chảy tràn ra và hòa vào nước tạo thành nồng độ chất lỏng có chứa axit.

Gần 10 đơn vị với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, phải mất một khoảng thời gian rất dài mới khống chế đám cháy. Vụ cháy khiến một diện tích lớn của công ty cùng nhiều hàng hóa chứa bên trong bị phá hủy, trong lúc chữa cháy 33 cán bộ chiến sĩ bị thương phải nhập viện.

Thượng tá Trương Thành Lanh, Phó phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, trong thời điểm nắng gay gắt, mưa bất chợt xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, người dân phải nâng cao cảnh giác phòng ngừa cháy nổ để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của mình. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, UBND các quận, huyện cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy và CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, khu nhà xưởng trên địa bàn nói chung và trong KCN nói riêng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn PCCC.

Đề nghị Công an các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố về công tác PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa cháy, nổ, tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ…

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/de-phong-chay-no-trong-nhung-ngay-nong-nhat-595400/