'Đệ nhất tiểu ái nữ của New Zealand' theo mẹ dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đưa cô con gái 3 tháng tuổi vào hội trường của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nữ Thủ tướng New Zealand bế con gái trong phòng họp, bên cạnh là bạn trai bà. Ảnh: AFP.

Theo AFP, hình ảnh Thủ tướng Jacinda Ardern hôn và nựng con gái Neve trong hội trường chính, bên cạnh là bạn trai Clarke Gayford tại một phiên họp toàn thể Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Nelson Mandela đã được hé lộ. Được biết, nữ Thủ tướng New Zealand có bài phát biểu trong phiên họp diễn ra ngày 24.9 này.

Ông Clarke Gayford đã công bố trên mạng xã hội Twitter hình ảnh tấm thẻ ID ngoại giao của Liên Hợp Quốc, trong đó gọi bé Neve (tên đầy đủ là Neve Te Aroha Ardern Gayford) là "Đệ nhất tiểu ái nữ của New Zealand".

Sau khi bà Jacinda Ardern kết thúc đợt nghỉ thai sản, trở lại với công việc, bạn trai bà vốn là người dẫn chương trình truyền hình trở thành người chăm sóc chính cho con gái của cặp đôi.

Ông cũng chia sẻ rằng, ông ước mình có thể chụp được khoảnh khắc các nhà ngoại giao kinh ngạc khi thấy có sự xuất hiện của em bé trong trụ sở của Liên Hợp Quốc ngày 24.9.

Bà Jacinda Ardern trở thành nữ Thủ tướng hồi tháng 10 năm ngoái, chỉ 3 tháng sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Công đảng New Zealand. Bà trở lại làm việc hồi tháng trước sau khi nghỉ thai sản 6 tuần.

Bà đã thông báo sẽ đưa cả gia đình đến dự họp ở Liên Hợp Quốc tại New York. Tại đây, nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới sẽ có phát biểu trước Đại hội đồng. Trước khi dự phiên thượng đỉnh hòa bình, sáng ngày 24.9, bà có bài phát biểu tại buổi khai mạc sự kiện thường niên "Tuần lễ khí hậu".

Bà Jacinda Ardern, 38 tuổi, nhà lãnh đạo thế giới thứ hai sinh con khi đương nhiệm. Trước bà là Benazir Bhutto, Thủ tướng Pakistan sinh con gái năm 1990.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/de-nhat-tieu-ai-nu-cua-new-zealand-theo-me-du-hop-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-632719.ldo