Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden mới đây đã bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang của Mỹ Harper's Bazaar. Các bức ảnh tương ứng cũng đã xuất hiện trong các tài khoản chính thức của tạp chí trên mạng xã hội.

Theo đó, bà Jill Biden (70 tuổi) xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar trong bộ vest màu xanh nước biển, gồm áo khoác và váy dài đến đầu gối, cùng đôi giày đồng màu.

Ngoài ra, trong buổi chụp hình, Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng thay hai bộ váy màu trắng tuyết với đường viền cổ hình học và những đường xếp nếp, cũng như màu tím đậm với những hạt cườm trên tay áo.

Quá trình thực hiện được diễn ra ở Old Town Philadelphia, nơi vợ của ông Biden sinh ra. Trong các bức ảnh, phu nhân của đương kim tổng thống Mỹ chụp ảnh tại những địa điểm mang tính biểu tượng, bao gồm Ngân hàng đầu tiên của Mỹ và nhà hàng Jim's South St., nơi bà mặc áo phông và quần jean.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí. (Ảnh: Instagram)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí. (Ảnh: Instagram)

“Tôi là một phụ nữ rất thích làm việc. Tôi hiểu phụ nữ cần phải có một cái gì đó của riêng mình. Tôi rèn luyện điều đó cho con gái tôi: hãy độc lập, hãy độc lập. Và các cháu gái của tôi, chúng phải tự đứng trên đôi chân của mình”, Đệ nhất phu nhân Mỹ nhấn mạnh.

Bà Jill Biden (tên thật là Jill Tracy Jacobs) sinh ngày 3/6/1951 tại Willow Grove, Pennsylvania, là chị cả trong gia đình có tới 5 chị em gái.

Được biết, Đệ nhất phu nhân Mỹ không phải là một “nhân viên” chính thức của Nhà Trắng, không được trả lương, nhưng lại phải gánh vác nhiều trách nhiệm như tham dự các nghi lễ chính thức, điều hành chương trình phi lợi nhuận, phụ trách truyền thông, tổ chức các sự kiện, phò tá tổng thống và thiết kế nội thất...

Bà Jill có tới 4 tấm bằng, cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Delaware, 2 bằng thạc sĩ, 1 từ Đại học West Chester và 1 từ Đại học Villanova và bằng tiến sĩ giáo dục tại Đại học Delaware.

Ngoài ra, bà Jill đã giảng dạy tại nhiều trường cao đẳng cộng đồng và bà được đánh giá là người có đóng góp rất lớn trong lĩnh vực giáo dục ở Mỹ.

Trở thành đệ nhất phu nhân là một công việc tiêu tốn toàn bộ thời gian. Do đó, nhiều Đệ nhất phu nhân từng bỏ công việc bên ngoài Nhà Trắng để hỗ trợ chồng, duy trì trách nhiệm của đệ nhất phu nhân và đảm bảo vấn đề an toàn chung.

Với tư cách là Đệ nhất phu nhân, bà Jill sẽ là người đầu tiên vừa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, vừa đảm nhận các nhiệm vụ của một phu nhân tổng thống Mỹ.

Trước đó, bà Jill có cuộc gặp đầu tiên với Thượng nghị sĩ Joe Biden vào tháng 3/1975 trong một cuộc hẹn hò đặc biệt do anh của ông Biden là Frank Biden sắp xếp. Đến năm 1977, bà Jill kết hôn với ông Biden, hơn 4 năm sau khi người vợ đầu và con gái của ông Biden qua đời trong một tai nạn xe hơi.

Bà đã giúp nuôi dạy các con trai riêng của chồng là Beau và Hunter trước khi hạ sinh cô con gái chung Ashley vào năm 1981. Sau khi ông Biden trở thành ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ năm 2020, bà Jill đã có đóng góp không nhỏ vào quá trình tuyển chọn ứng viên phó tổng thống.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/de-nhat-phu-nhan-my-jill-biden-bat-ngo-xuat-hien-tren-bia-tap-chi-412236.html