Đệ nhất phu nhân Melania Trump đảm nhiệm vị trí 'giám sát công trình' trang trí Noel cho Nhà Trắng

Nhà Trắng tiếp đón hàng chục ngàn du khách mỗi mùa nghỉ lễ. Chẳng trách mà đệ nhất phu nhân Melania Trump phải thi công 'công trình' một tháng trước Noel.

Mới đây, đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tiết lộ quá trình chuẩn bị trang trí Noel ở Nhà Trắng. Chủ đề năm nay là ‘Tinh thần nước Mỹ’ với định hướng ‘tôn vinh truyền thống, phong tục và lịch sử làm cho quốc gia trở nên vĩ đại’. Phóng viên Kate Bennett của CNN cho biết các tình nguyện viên từ 50 tiểu bang đã treo 800 feet vòng hoa, 15.000 chiếc nơ và hơn 2.500 dải đèn để trang trí các gian phòng chính của Nhà Trắng.

1. Vào ngày 25 tháng 11, đệ nhất phu nhân đã nhận được cây thông giáng sinh từ một chuyến giao hàng bằng ngựa kéo.

2. Cây thông cao hơn 5 mét được dựng ở Phòng Xanh (Blue Room).

3. Một tuần sau, cái cây cùng tất cả các phần còn lại của Nhà Trắng được trang hoàng lộng lẫy để đón khách tham quan.

4. Chỉ vài ngày sau Lễ Tạ Ơn, đệ nhất phu nhân yêu cầu treo các dải đèn sáng nhất lên dàn cây thông dọc hành lang.

5. Ban nhạc Hải Quân Hoa Kỳ chơi trong phòng Grand Foyer để chào đón các thành viên báo chí, truyền thông đến xem đồ trang trí vào thứ hai, ngày 2 tháng 12.

6. Các vị khách đến thăm Nhà Trắng hôm đó sẽ nhận được một gói sô cô la xinh xắn.

7. Grand Foyer trở thành khu vườn ánh sáng với các cây thông được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn và tuyết.

8. Vật trang trí không thể thiếu của gia đình tổng thống là lá cờ nước Mỹ.

9. Các ngôi sao gập bằng giấy màu trắng được treo dọc theo trần nhà trắng toát.

10. Dọc hai bên hành lang là những tấm acrylic hiển thị một số địa danh lớn nhất của đất nước.

11. Cây thông Gia Đình Sao Vàng (Gold Star Family) mang ý nghĩa tôn vinh lực lượng vũ trang Hoa Kỳ được đặt ở Cánh Đông vào ngày 1/12 dưới sự giám sát của bà Melania Trump.

12. Cây thông phiên bản nhí cũng được trang hoàng cẩn thận để tôn vinh cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower.

13. Phòng Đỏ (Red Room) nổi bật với một cây thông phát sáng với nhiều điểm nhấn vui tươi. Sở dĩ Nhà Trắng trang trí sặc sỡ như vậy bởi ‘Đây là thời điểm thắp sáng tinh thần trẻ con trong mỗi chúng ta’.

14. Bảng Scrabble đặt dưới gốc cây mang thông điệp tích cực của chiến dịch ‘Be Best’.

15. Không hề nói đùa với chủ đề ‘trẻ thơ’, trên bàn uống nước của Phòng Đỏ có 3 cây thông được làm bằng bài tây.

16. Phòng Xanh Lá (Green Room) lại mang chủ đề lãng mạn với những ‘câu chuyện giáng sinh yêu dấu và cổ điển’.

17. Phòng Trung Quốc (China Room) đảm nhiệm vị trí bàn tiệc nên lúc nào cũng đầy ắp thức ăn.

18. Mô hình Nhà Trắng làm bằng bánh gừng, các hành lang được uốn khéo léo bằng mì spaghetti.

19. Bên cạnh Nhà Trắng bánh gừng là mô hình màu đỏ của cầu Cổng Vàng (San Francisco), cây kim không gian (Seattle) và núi Rushmore.

20. Phía đối diện là các mô hình của Alamo, chuông tự do, tượng Nữ thần Tự do và Cổng vòm St. Louis để làm nổi bật ‘Nước Mỹ tươi đẹp’, theo mô tả của Nhà Trắng.

21. Nhà Trắng tiếp đón hàng chục ngàn du khách mỗi mùa nghỉ lễ. Chẳng trách mà đệ nhất phu nhân phải thi công ‘công trình’ một tháng trước Noel.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/to-am/nha-trang-da-trang-hoang-noel-mo-cua-don-khach-du-lich-6563587.html