Đệ nhất phu nhân Melania cũng chưa sẵn sàng chuyển giao cho bà Jill Biden

Giống như ông Trump, việc Đệ nhất phu nhân Melania Trump chưa liên hệ với bà Jill Biden cho thấy, dường như bà vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông Biden.

Vào thời điểm này cách đây 4 năm, bà Melania Trump đã dùng trà tại Nhà Trắng và tham quan dinh thự theo lời mời của Đệ nhất phu nhân lúc đó là bà Michelle Obama. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử năm nay, vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy sự chuyển giao ở khu vực Cánh Đông và Dinh Tổng thống tại Nhà Trắng sắp tới.

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama uống trà cùng bà Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 10/11/2016. Ảnh: CNN

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama uống trà cùng bà Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 10/11/2016. Ảnh: CNN

CNN dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, lịch trình hàng ngày của bà Melania tại Nhà Trắng rất ít thay đổi và văn phòng của đệ nhất phu nhân vẫn tập trung vào các cuộc họp hàng ngày và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới.

“Theo tôi biết mọi việc vẫn diễn ra bình thường ở Cánh Đông”, nguồn tin nói và cho biết, ngay cả khi bà Melania muốn bắt đầu quá trình chuyển giao, đệ nhất phu nhân vẫn gặp phải rào cản từ việc Tổng thống Trump không công nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Anita McBride, chánh văn phòng của cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush cho rằng: “Thời điểm này mọi thứ khá phức tạp. Nếu bà Melania bắt đầu chuyển giao trước khi ông Trump nhượng bộ thì việc đó có thể được coi là đi ngược lại những gì tổng thống và chính quyền đang làm”.

Nguồn tin trên cũng cho biết, khi Tổng thống Trump thừa nhận thua cuộc, đệ nhất phu nhân sẽ tuân thủ mọi quy trình.

“Nếu tổng thống chấp nhận kết quả bầu cử, tôi chắc chắn Cánh Đông sẽ hòa nhã với chính quyền sắp tới, đó là cách họ làm việc”, nguồn tin nói.

Tuy nhiên, khi mỗi ngày trôi qua mà không có sự chuyển giao, công việc chuẩn bị Nhà Trắng cho một gia đình mới chuyển vào và gia đình hiện tại chuyển ra sẽ trở nên khó khăn hơn.

“Quá trình chuyển giao này sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, mặc dù ông Biden rất quen thuộc với Nhà Trắng và rất có năng lực”, Capricia Penavic Marshall, người từng là trợ lý đặc biệt của Hillary Clinton khi bà là Đệ nhất phu nhân, sau này là người phụ trách các hoạt động xã hội của Nhà Trắng nói.

Marshall đã làm việc cùng chính quyền Clinton và nhớ rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ một lịch trình chặt chẽ trong những ngày sau bầu cử và ngày nhậm chức.

“Đến giờ, ít nhất là phải có một cuộc bàn bạc, ghi chú lại những việc cần làm giữa Cánh Đông với đội ngũ của đệ nhất phu nhân đắc cử, để thỏa thuận về ngày tháng và lịch trình cũng như những việc cần làm. Có một mốc thời gian cho tất cả những việc này, và những gì đang xảy chỉ làm mọi thứ rối loạn”.

Trong danh sách những việc cần làm còn có dọn dẹp, thuê xe chở đồ, đo mành rèm. Ngày nhậm chức thậm chí là một sự kiện được tổ chức sít sao từng phút với việc đưa một gia đình chuyển đi và chào đón một gia đình mới chuyển vào. Thêm vào đó là những công việc như dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh, dỡ quần áo của đệ nhất phu nhân bỏ vào phòng thay đồ.

McBride là một nhân viên trong đội ngũ của bà Bush, những người buộc phải đợi đến khi cuộc bầu cử giữa cựu Tổng thống George W. Bush và đối thủ đảng Cộng hòa Al Gore được Tòa án Tối cao quyết định (Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000-ND).

McBride nói: “Chúng tôi chỉ có thể bắt đầu quá trình chuyển giao ở Nhà Trắng sau ngày 13/12. Công việc vẫn diễn ra bình thường nhưng rất bận rộn”./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/de-nhat-phu-nhan-melania-cung-chua-san-sang-chuyen-giao-cho-ba-jill-biden-816715.vov