'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' độc thân 16 năm sau hai cuộc tình ồn ào

Vương Tổ Hiền thành danh từ rất sớm, trở thành nghệ sĩ huyền thoại của điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của cô luôn trắc trở.

 Ngày 12/12, Sina đưa tin nữ diễn viên Lý Nhược Đồng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm khi đóng phim Killer's Romance cùng Vương Tổ Hiền từ năm 1989. Khi đó, Vương Tổ Hiền 22 tuổi đã là minh tinh hàng đầu của Hong Kong. Khán giả thích thú khi thấy hai mỹ nhân đứng chung hình, đồng thời cảm thấy tiếc nuối khi Vương Tổ Hiền sớm rời khỏi giới giải trí.

Ngày 12/12, Sina đưa tin nữ diễn viên Lý Nhược Đồng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm khi đóng phim Killer's Romance cùng Vương Tổ Hiền từ năm 1989. Khi đó, Vương Tổ Hiền 22 tuổi đã là minh tinh hàng đầu của Hong Kong. Khán giả thích thú khi thấy hai mỹ nhân đứng chung hình, đồng thời cảm thấy tiếc nuối khi Vương Tổ Hiền sớm rời khỏi giới giải trí.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, năm 20 tuổi, cô đã là một trong Tứ đại hoa đán thập niên 1980 bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng nhờ thành công của bộ phim Thiến nữ u hồn.

Thế nhưng tới năm 37 tuổi, nữ diễn viên rút khỏi giới điện ảnh, di cư sang Canada sống một mình trong suốt 16 năm qua. Cuộc đời của Vương Tổ Hiền là minh chứng rõ nhất cho câu "hồng nhan bạc phận" khi nhiều lần yêu nhưng không đi đến hạnh phúc.

Vương Tổ Hiền có cha là vận động viên bóng rổ Đài Loan. Nhờ ưu thế di truyền, ngay từ khi 15,16 tuổi, nữ diễn viên đã cao hơn 1,7 m, vóc dáng đẹp, luôn là hoa khôi ở trường học. Cô còn được mời tham gia quảng cáo mỹ phẩm khi còn là thiếu niên. Sau khi tốt nghiệp trung học, Vương Tổ Hiền từ bỏ bóng rổ, bước vào con đường nghệ thuật.

Chuyên trang phê bình phim ảnh HKMovie khi viết về Vương Tổ Hiền khen ngợi: "Có một vẻ đẹp đến khuynh thành gọi tên Vương Tổ Hiền". Với nhan sắc ấy, Vương Tổ Hiền chưa từng thiếu người theo đuổi.

Thời gian đầu, cô vướng tin đồn tình ái với nam ca sĩ, diễn viên Hứa Quan Kiệt, người hơn cô tới 20 tuổi. Cả hai hợp tác trong phim Vệ Tư Lý truyền kỳ. Hứa Quan Kiệt vì theo đuổi người đẹp mà hộ tống Vương Tổ Hiền bằng siêu xe. Tuy nhiên, tài tử này đã có vợ, Vương Tổ Hiền vì vậy bị một bộ phận khán giả chỉ trích mạnh mẽ.

Nữ diễn viên từng hẹn hò một thời gian ngắn với nam ca sĩ Đới Tư Thông sau khi học nhạc cùng nhau. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn, mối tình sớm đứt gánh. Năm 1987, Vương Tổ Hiền gặp gỡ Tề Tần trên phim trường. Tề Tần thường xuyên trổ tài đàn hát, theo đuổi nhiệt tình, khiến nữ diễn viên dần cảm mến.

Cặp đôi hẹn hò trong suốt 10 năm, Tề Tần từng sáng tác Hẹn ước mùa đông, Đêm đêm đêm đêm để nói về mối tình với Vương Tổ Hiền. Tuy nhiên, do tính chất công việc và khoảng cách địa lý, một người làm việc ở Hong Kong, một người ở Đài Loan, họ nhiều lần chia tay rồi tái hợp.

Thời điểm này, doanh nhân Lâm Kiến Nhạc xuất hiện, theo đuổi Vương Tổ Hiền. Lúc đầu người đẹp cự tuyệt vì Lâm Kiến Nhạc đã có vợ con và chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tuy nhiên, Lâm Kiến Nhạc thể hiện sự kiên trì, tặng quà, tặng xe và bất động sản cho nữ diễn viên. Doanh nhân họ Lâm còn thay Vương Tổ Hiền giải quyết những rắc rối với giới xã hội đen. Nàng Nhiếp Tiểu Thiến dần xuôi lòng và công khai chuyện tình cảm lần thứ hai.

Theo Sina, mẹ của Lâm Kiến Nhạc không hài lòng việc con trai bỏ vợ để chạy theo minh tinh. Bà buông lời xúc phạm nữ diễn viên: "Coi như con trai tôi bỏ tiền đi chơi gái, Kiến Nhạc trước giờ vẫn đào hoa như vậy, thêm một Vương Tổ Hiền có gì lạ". Không chịu được áp lực từ dư luận và gia đình, Lâm Kiến Nhạc và Vương Tổ Hiền chia tay.

Vương Tổ Hiền quay lại với Tề Tần. Họ thậm chí còn nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ. Thế nhưng, năm 2001, Vương Tổ Hiền tuyên bố chia tay bạn trai, sau khi nữ diễn viên phát hiện Tề Tần giấu cô có con riêng. Bị phản bội, lừa dối, Vương Tổ Hiền chuyển tới sống ở Canada.

Hiện tại, Vương Tổ Hiền sống độc thân, không con cái, cô chia sẻ: "Tôi sống với cái bóng của mình. Không cần sự nổi tiếng cũng không cần đàn ông ở bên, quan trọng là tôi luôn mỉm cười với thế giới này". Vương Tổ Hiền thể hiện là một phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan, học cách hài lòng với cuộc sống.

Thỉnh thoảng cô về nước gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không có ý định quay lại giới giải trí. Vài năm trước, nàng Nhiếp Tiểu Thiến khiến công chúng ngỡ ngàng với gương mặt biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ.

Nữ diễn viên cho biết trong thời gian cách ly vì bệnh dịch, cô chủ yếu ở nhà tham gia lớp học Phật pháp online và ngồi thiền cầu nguyện. Từ năm 2015, Vương Tổ Hiền đã chuyển sang ăn chay, tu hành theo giáo lý nhà Phật. Cô thường xuyên tham gia các sự kiện gây quỹ từ thiện để xây dựng đền thờ và giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn ở Canada.

Vương Tổ Hiền không còn hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Sina cho biết cô có cuộc sống sung túc nhờ số tiền tiết kiệm từ thời trẻ. Nữ diễn viên có bất động sản tại Hong Kong, Mỹ, châu Âu.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-nhat-my-nhan-hong-kong-doc-than-16-nam-sau-hai-cuoc-tinh-on-ao-post1162904.html