Để nhân dân đón xuân an toàn

Thời gian qua, tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép trên địa bàn TP Hà Nội nói chung, quận Hoàn Kiếm nói riêng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Theo đánh giá của Công an quận Hoàn Kiếm: Là quận địa bàn trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều điểm văn hóa, thương mại, du lịch, dịch vụ đông đúc, Hoàn Kiếm được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Nhận thức rõ thực tế này, các cấp chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là trong dịp cao điểm gần Tết Nguyên đán Canh Tý. Với vai trò nòng cốt, Công an quận Hoàn Kiếm chủ động tổ chức, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời và xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

 Công an quận và Ban CHQS quận tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Công an quận và Ban CHQS quận tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trao đổi với chúng tôi Trung tá Phạm Văn Hiển, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Công an quận đã chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai đến công an các phường, đội để các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Với mục tiêu đặt ra là trước, trong và sau Giao thừa không có tiếng pháo nổ và không có trường hợp nào vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại để nhân dân vui vẻ đón xuân an toàn và bình an". Thực hiện các nhiệm vụ trên Công an quận Hoàn Kiếm đã tích cực tuyên truyền nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20-6-2017; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ thị, kế hoạch của thành phố về quản lý, sử dụng pháo thông qua các buổi họp tổ dân phố, khu dân cư để nhân dân nắm được nội dung và thực hiện. Ông Nguyễn Văn Cán, Bí thư Chi bộ khu phố 7, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, chia sẻ: "Đây là việc làm rất ý nghĩa và thực hiện đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cấm pháo nổ. Sau khi nghe lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm xuống tận địa bàn quán triệt và tuyên truyền, chúng tôi đã thông báo cho tất cả nhân dân ở khu dân cư tuyệt đối không buôn bán, tàng trữ pháo nổ và không đốt pháo nổ, không ủng hộ người đốt pháo nổ".

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền cũng như các cơ quan chức năng, hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai kịp thời, sâu rộng đến từng tổ dân phố và đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Kết quả chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã thu được hơn 40kg pháo, hơn 140 hộp pháo diêm, gần 300 cây pháo hoa lễ hội... do người dân tự giác giao nộp. Để tiếp tục triển khai hiệu quả công việc, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tuyên truyền trong trường học; phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo nổ. Nhờ vậy đã nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm khi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến được đến từng học sinh và các phụ huynh. Cô Nguyễn Kiều Duyên, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàn Kiếm, cho biết: "Hằng năm, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để các học sinh không sử dụng và tàng trữ những vật liệu cháy nổ. Ngoài tuyên truyền, chúng tôi ký cam kết đến từng học sinh cũng như phụ huynh trong việc ngăn ngừa đốt pháo".

Thời gian qua, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm đã rà soát, nắm tình hình, lập danh sách những đối tượng nghi vấn sử dụng vũ khí trái phép, từ đó gặp gỡ tuyên truyền, vận động thu hồi và xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Vào đợt cao điểm chào đón năm mới 2020, công tác thu hồi, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được triển khai trên toàn địa bàn quận. Đây là nỗ lực chung của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Ban CHQS quận Hoàn Kiếm trong việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm giảm các vụ án liên quan đến vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới.

Để Tết không còn pháo nổ trái phép, để nhân dân đón xuân yên lành, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn. Các hoạt động sẽ được thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn thuộc quận.

Bài và ảnh: MINH HUỆ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/de-nhan-dan-don-xuan-an-toan-606752