Để nhà trường không khói thuốc

Để tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, những năm qua, Trường Sĩ quan Phòng hóa (Binh chủng Hóa học) có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, nhất là nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các phòng, khoa, ban, đơn vị trực thuộc. Đây cũng là một trong những tiêu chí bình xét, đánh giá thi đua-khen thưởng hằng năm của đơn vị.

 Tiểu phẩm dự thi tuyên truyền tác hại thuốc lá của Tiểu đoàn Bổ túc quốc tế (Trường Sĩ quan Phòng hóa).

Tiểu phẩm dự thi tuyên truyền tác hại thuốc lá của Tiểu đoàn Bổ túc quốc tế (Trường Sĩ quan Phòng hóa).

Đại tá Vũ Hải, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hằng năm, nhà trường thường xuyên tiếp nhận các đối tượng học viên về đào tạo, trong đó không ít quân nhân có thói quen hút thuốc lá từ trước. Để xây dựng nhà trường không khói thuốc, cán bộ, đảng viên phải nêu gương thực hiện trước, để học viên và quần chúng học tập làm theo. Những hành động mời thuốc lá hoặc châm thuốc hút ở chỗ đông người của quân nhân sẽ bị đồng đội phê bình, nhắc nhở. Thực tế, nguyên nhân của thói quen hút thuốc lá trong một số quân nhân hiện nay không chỉ là sự thiếu hiểu biết về tác hại của thuốc lá, mà còn do những người xung quanh chưa kiên quyết đấu tranh, phê bình với đồng chí, đồng đội; nhiều người còn bị ảnh hưởng thụ động bởi tác hại của khói thuốc gây ra mà không hay biết, hoặc không mấy quan tâm".

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, để xây dựng nhà trường thành điểm sáng “không khói thuốc” ở Binh chủng Hóa học, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc hút thuốc qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu và trong các bản tin truyền thanh nội bộ của nhà trường. Cùng với đó, trong các buổi sinh hoạt, học tập, cán bộ, giảng viên thường xuyên lồng ghép giới thiệu về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các chỉ thị, quy định của quân đội, nhà trường tới mọi quân nhân. Điều chúng tôi nhận thấy là từ phòng ở, phòng làm việc hay trên giảng đường, ngoài sân bãi trong khuôn viên nhà trường đều sạch sẽ, không có mẩu thuốc. Do làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nên mọi quân nhân đều thấy rõ, hút thuốc không chỉ gây tốn kém về tiền bạc mà còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mỗi người.

Đại úy Lê Tuấn Bằng, Trợ lý Thanh niên nhà trường bày tỏ: “Để nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thi dưới hình thức sân khấu hóa. Thông qua các tiểu phẩm hài kịch và hùng biện, các hội thi đã chỉ ra tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, học viên tự giác từ bỏ thói quen hút thuốc lá, đồng thời tạo sự lan tỏa sâu rộng của Phong trào "Nói không với thuốc lá" tới người thân, đồng đội của mình".

Bài và ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-nha-truong-khong-khoi-thuoc-572182