Để người trẻ gần hơn với pháp luật

Thời gian qua, Huyện đoàn Bình Sơn chú trọng thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Hiệu quả từ hoạt động ngoại khóa

Hơn 400 học sinh (HS) Trường THPT Trần Kỳ Phong vừa tham gia “Phiên tòa giả định” do Đoàn trường phối hợp với Huyện đoàn Bình Sơn, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Tại phiên tòa, HS diễn vở kịch ngắn có nội dung về bạo lực học đường, gây thương tích, đưa lên tòa xét xử. Học sinh tham gia đã đặt nhiều câu hỏi để hiểu hơn về hành vi bạo lực học đường cũng như sự phát triển nhân cách, đạo đức HS...

Học sinh Trường THPT Trần Kỳ Phong (Bình Sơn) hào hứng khi tham gia “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật.

Em Lý Thị Trang, lớp 11B2 chia sẻ: “Những buổi hoạt động ngoại khóa như phiên tòa giả định giúp chúng em hiểu hơn về kiến thức pháp luật, từ đó tránh những hành vi, việc làm sai trái".

Ngoài ra, Đoàn Trường THPT Trần Kỳ Phong còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa tuyên truyền pháp luật cho HS, điển hình là diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp”. Ở diễn đàn này, Đoàn trường tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, khuyến khích 34 chi đoàn cùng đóng góp các vở kịch với nhiều nội dung liên quan, qua đó giúp HS tự rút ra cho mình bài học về đạo đức, lối sống.

Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Kỳ Phong Nguyễn Tấn Truyền cho biết: Tuyên truyền kiến thức pháp luật bằng hình thức hoạt động ngoại khóa đã tạo hứng thú cho HS. Qua đó giúp mỗi HS hiểu được đâu là vấn đề nên làm và nên tránh; xây dựng tính cách, phấn đấu rèn luyện, học tập tốt hơn.

Đưa pháp luật đến với thanh niên

Từ năm 2012, Huyện đoàn Bình Sơn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” để đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị động viên, cảm hóa những thanh niên sau cai nghiện đang cư trú tại địa bàn, thanh niên hoàn lương, HS nghiện games, chất kích thích... Đoàn xã Bình Hải là một trong những đơn vị thành lập Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” đầu tiên trong huyện. Đội có 16 thành viên, có nhiệm vụ nắm bắt thông tin về các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, sau đó phối hợp với công an xã gặp gỡ những thanh niên lầm lỗi để răn đe, động viên hướng thiện.

Bí thư Đoàn xã Bình Hải Nguyễn Xuân Hoài cho biết: Hiện tại, địa phương có 100 người trong diện cần theo dõi, quản lý vì có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc nguy cơ vi phạm pháp luật. Thành viên đội thanh niên tình nguyện thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, vận động những thanh niên này làm lại cuộc đời để có tương lai sáng hơn. Nhờ sự quyết tâm của đội với cách làm “mưa dầm thấm lâu”, đã góp phần thay đổi tâm tính, hướng thanh niên đến những việc làm tốt đẹp, chấp hành quy định của pháp luật.

Hiện nay, 32 cơ sở đoàn ở huyện Bình Sơn đều thành lập trang Facebook để đăng bài tuyên truyền, định hướng lối sống vì cộng đồng, đúng pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, Huyện đoàn Bình Sơn thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật đến đoàn viên, thanh niên...

"Hoạt động tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên là nhiệm vụ trọng tâm, bởi thanh niên là lực lượng nòng cốt, có nhân cách tốt mới xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Thời gian tới, Huyện đoàn cùng các đoàn cơ sở sẽ tiếp tục tổ chức các diễn đàn, sân khấu hóa giúp đoàn viên, thanh niên am hiểu hơn về pháp luật", Phó Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn Lê Xuân Tân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/12863/202102/de-nguoi-tre-gan-hon-voi-phap-luat-3043555/