Để người dân tập trung đông tại nơi tiêm vắc-xin, Bí thư và Chủ tịch xã Mai Trung bị phê bình

Ngày 9/6, Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) có văn bản phê bình đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Mai Trung do để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại nơi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn vào sáng 8/6.

Ngày 8/6, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tổ chức tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 tại xã theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, Đảng ủy, UBND xã không sát sao chỉ đạo để nhân dân tụ tập đông người, không thực hiện giãn cách, vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống dịch. Một số người dân phản ánh lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn toàn huyện.

Ngay khi nắm được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo tạm dừng tiêm vắc-xin tại xã Mai Trung.

Người dân tập trung đông tại trụ sở UBND xã Mai Trung vào sáng 8/6. Ảnh nguồn internet.

Người dân tập trung đông tại trụ sở UBND xã Mai Trung vào sáng 8/6. Ảnh nguồn internet.

Thường trực Huyện ủy phê bình đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; yêu cầu rút kinh nghiệm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực Huyện ủy vào ngày 11/6/2021.

Văn bản của Huyện ủy Hiệp Hòa phê bình Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Mai Trung.

Tin, ảnh: Quang Vinh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361905/de-nguoi-dan-tap-trung-dong-tai-noi-tiem-vac-xin-bi-thu-va-chu-tich-xa-mai-trung-bi-phe-binh.html