Để người dân phát triển sản xuất

Để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, người dân mong muốn được hỗ trợ mở rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Đồng thời được định hướng đầu ra cho sản phẩm, cũng như hỗ trợ kinh nghiệm phòng trừ sâu bệnh hại... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bà Đinh Thị Sâm, thôn Đông Hà, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà: “Cần mở các lớp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh hại”

Hiện nay gia đình tôi đang có gần 1.000m2 trồng táo. Bước đầu đã được thu hoạch, năng suất cao, tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, thời gian qua cây bị cằn, sâu bệnh, quả không ra đều, năng suất và chất lượng giảm. Chúng tôi vẫn mong muốn địa phương tạo điều kiện hướng dẫn người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật cao trong trồng trọt; mở các lớp học phòng trừ sâu bệnh để người dân tham gia. Đồng thời, định hướng thêm các loại cây trồng hiệu quả khác để chúng tôi thực hiện, góp phần tăng thu nhập cho người dân, cũng như, nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương.

Anh Chìu A Tài, thôn Sú Cáu, xã Húc Động, huyện Bình Liêu: "Mở rộng diện tích trồng hoa lan"

Tháng 4/2018, tôi được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện định hướng trồng thí điểm hơn 160 cây hoa lan. Sau hơn 1 năm thực hiện, nhận thấy loại cây này phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng nơi đây, phát triển tốt, tôi muốn được hỗ trợ đầu tư, mở rộng diện tích trồng lan lên 500-700 cây. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ để nhân rộng diện tích. Đồng thời, hy vọng các hộ dân xung quanh có thể kết hợp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm để tạo thành một vùng trồng hoa tập trung, cung cấp cho thị trường lân cận.

Anh Lý Văn Kim, thôn Đồng Mùng, xã Tân Dân, TP Hạ Long: "Cần có thêm các mô hình kinh tế hiệu quả cho hộ nghèo"

Hiện nay, phần lớn thu nhập của người dân vẫn dựa vào trồng rừng, hiệu quả kinh tế chưa cao và không ổn định. Nhưng từ khi được chi hội nông dân xã hướng dẫn chuyển sang trồng cây ăn quả, gia đình đã có thêm một nguồn thu đáng kể. Tôi hy vọng, trong thời gian tới, HND sẽ có thêm các mô hình kinh tế hiệu quả cho hộ nghèo, tập trung vào các loại cây, con giống phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương để người dân sớm thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Anh Triệu Tiến Hiện, thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, TP Hạ Long: "Kết nối đầu ra ổn định, thống nhất giá cả hàng hóa"

Hiện nay, gia đình tôi đã mở rộng số lượng chăn nuôi lên hàng nghìn con gà, đem lại thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, giá cả vẫn chưa được ổn định do chúng tôi chưa tìm được đầu ra ổn định. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sẽ kết nối giúp người dân tới các cơ sở tiêu thụ, HTX, siêu thị, nhất là trong các nhà hàng, quán ăn. Từ đó giúp người dân có đầu ra ổn định, thống nhất giá cả hàng hóa, tạo nguồn thu lâu dài cho gia đình.

Dương Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202001/de-nguoi-dan-phat-trien-san-xuat-2467679/