Đề thi 'thơ đối với cuộc sống ví như người con gái đối với gia đình'

Câu nghị luận xã hội trong đề Văn (chuyên) trường THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn nhắc đến ý kiến 'Phải chăng lắng nghe người khác là đánh mất cơ hội thể hiện bản thân?'.

Sáng 13/7, thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, làm bài thi môn Ngữ văn (chuyên).

Đề thi như sau:

Đây là năm đầu tiên trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tuyển sinh.

Nhìn chung, đề thi Ngữ văn (chuyên) tương đối ngắn gọn. Câu nghị luận xã hội là câu hỏi ngắn gọn "Phải chăng lắng nghe người khác là đánh mất cơ hội thể hiện bản thân?".

Trong khi đó, câu nghị luận văn học yêu cầu thí sinh vận dụng trải nghiệm văn học của bản thân để bàn luận về ý kiến của Xuân Quỳnh về thơ trong cuộc sống. Đề không đề cập đến tác phẩm văn học cụ thể.

Sáng 12/7, thí sinh dự thi môn Ngữ văn không chuyên. Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, đánh giá các câu hỏi tập trung kiểm tra kiến thức về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, kiến thức tiếng Việt và ý nghĩa một chi tiết trong văn bản.

Theo thầy Hùng, đề khá cơ bản, nắm chắc thông tin và nội dung tác phẩm các thí sinh sẽ làm tốt và giành điểm ở các câu hỏi này.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-ngu-van-truong-thpt-chuyen-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-post1106277.html