Đề Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Dễ dàng đạt 8-9 điểm

Kết thúc môn Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT, đa phần thí sinh đánh giá cơ bản, không khó để đạt 8-9 điểm.

Chiều nay (10/8), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 làm bài thi môn Ngoại ngữ, đề thi gồm 5 trang, thời gian làm bài 60 phút với hình thức trắc nghiệm.

Môn Ngoại ngữ là môn thi cuối cùng trong kỳ thi THPT 2020, nhiều sĩ tử ra khỏi phòng thi với tinh thần phấn chấn, vui tươi, không có quá nhiều câu hỏi đánh đố, phù hợp với năng lực và dễ dàng đạt được từ 8-9 điểm.

Các sĩ tử hào hứng trao đổi sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ.

Các sĩ tử hào hứng trao đổi sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ.

Nhận định về đề thi, thí sinh Phạm Thùy Dương chia sẻ, đây là lần thi lại của em, tự ôn tập ở nhà trong suốt 1 năm vừa qua nên các dạng bài đều đã nắm chắc.

"Đề thi Ngoại ngữ khá vừa sức em, chỉ bị vướng ở câu hỏi cuối cùng của bài liên quan tới tìm lỗi sai; nếu suôn sẻ thì em có thể đạt được điểm 9 ở bài thi năm nay", em Thùy Dương cho biết.

Bạn bè đã luôn sát cánh và dõi theo cuộc hành trình "vượt ngũ môn" lần 2 của em Thùy Dương .

Bên cạnh đó, kết thúc bài thi sớm nhất tại điểm thi THCS Nghĩa Tân, em Trần Bảo Ngọc vui vẻ vì đã hoàn thành tốt môn thi cuối: “Theo em, đề thi lần này so với đề tham khảo mà Bộ GD&ĐT đã công bố thì khó hơn một chút nhưng vẫn ở mức cơ bản. Các câu khó thuộc về phần ngữ pháp, đặc biệt điền từ nâng cao rơi vào khoảng 1, 2 câu. Nếu chịu khó ôn luyện từ trước thì việc đạt 8-9 điểm là điều trong tầm tay”.

Em Trần Bảo Ngọc cho biết đề thi không khó, ở mức cơ bản.

Em Phước Thịnh (học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ) cho hay, em nhận thấy đề thi vừa sức với các bạn, các câu có mức độ phân bố đều, không quá khó, cần cẩn thận để không mất điểm ở bài đọc.

"Năm nay vì dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, gia đình em sẽ đi ăn liên hoan một bữa thay vì đi du lịch", em Phước Thịnh nói./.

Hiếu Huyền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/de-ngoai-ngu-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2020-de-dang-dat-89-diem-1081581.vov