Để nghịch lý 'được mùa, mất giá' không còn tái diễn

Ít ai ngờ rằng, phía sau của niềm vui trúng mùa hoa Tết Nguyên Đán 2018, bởi hoa nở đẹp, đúng dịp, lại là hình ảnh ngao ngán, chán nản của người trồng hoa ở Bà Rịa Vũng tàu bởi tình trạng 'được mùa, mất giá' lại tái diễn, khiến người trồng hoa chỉ biết ngậm ngùi nhổ bỏ...

Sau Tết người dân trồng hoa ở Bà Rịa Vũng Tàu ngậm ngùi nhổ bỏ hoa bởi không tiêu thụ được

Sau những ngày Tết không lấy gì vui vẻ, nhiều nhà vườn trồng hoa tại Bà Rịa Vũng Tàu lại ngậm ngùi nhổ bỏ những luống hoa đang còn nở rộ, để tất bật chuẩn bị cho một mùa hoa mới. Theo những người trông hoa ở đây cho biết, mặc dù năm nay hoa Cúc đại đóa và Cúc Pha lê có lợi nhuận, nhưng so với các năm trước thì người trồng hoa dường như chỉ lấy công làm lãi. Trong khi đó, nhiều hộ mới trồng lần đầu chưa có mối lái, thì hoa gần như “tồn kho” đành phải bán thốc, bán tháo. Đau đớn hơn, nhiều người thậm chí chỉ biết ngậm nhổ bỏ hoa và chờ cơ hội năm sau, khiến không ít người rơi vào cảnh thua lỗ.

Với kinh nghiệm gần 10 năm trồng, anh Dũng, chủ nhà vườn Cúc Vạn Thọ ở khu phố Hải Dinh, Phường Kim Dinh, Tp. Bà Rịa cho biết, để chuẩn bị hoa cho dịp Tết Mậu Tuất, gia đình anh đã trồng hơn 3.000 cây Cúc Vạn Thọ, ít hơn một nửa so mói năm ngoái, nhưng lượng tiêu thụ chỉ đạt được hai phần, phần còn lại anh phải nhổ đi để lấy đất canh tác rau Ngò gai (rau mùi gai). Theo anh Dũng, để đạt được con số này một phần nhờ vào sự hỗ trợ của các bạn hàng, mối lái, bên cạnh đó anh cũng phải chấp nhận bán hoa hòa vốn để giữ mối quan hệ…

Hoa "cười" nhưng người trồng lại "khóc"

“Mỗi cây Cúc Vạn Thọ bán tại vườn có giá giao động từ 3.000 – 6.000 đồng, cộng chi phí nhân công, vận chuyển, giá bán ra từ 15.000 - 20.000 đồng. Đây là giá trước Tết. Sau Tết Nguyên đán, giá hoa còn thê thảm hơn, Cúc Vạn Thọ giảm giá chỉ còn 5.000 - 10.000 đồng. Nguyên nhân một phần là do sức tiêu thụ của thị trường giảm, mặt khác là do quy hoạch, không có sự định hướng khiến nhiều người dân đổ xô vào trồng hoa đã dẫn đến canh cung nhiều hơn cầu. Nếu tình trạng này còn tái diễn, chắc chắn mùa hoa năm nay nhiều người sẽ còn phải nhìn hoa “cười” mà phát khóc”, anh Dũng cho hay.

Cũng rơi vào nghịch cảnh như anh Dũng, anh Khuê, một hộ trồng hoa (tại Hương Giang, Phường Long Hương, TP. Bà Rịa Vũng tàu) chia sẻ, mặc dù gia đình trực tiếp nhổ hoa mang ra chợ để bán, cộng thêm các thương lái đến thu mua nhưng tổng kết lại vẫn chưa tiêu thụ được một nửa lượng trồng (tổng số trồng 18.000 cây). Anh Khuê cho biết, hoa năm nay được mùa nở đúng dịp mà sức tiêu thụ không bằng một nữa so với các năm. Khoản tiền bán hoa thu lại chưa đủ tiền thuốc, phân bón, đó là chưa kể đến công chăm sóc... “Nhìn cảnh hoa chất đống vứt đi mà lòng tôi quặn lại, nếu tình trạng này kéo dài không biết mùa hoa năm sau tôi có đủ kiên nhẫn để bám nghề, giữ nghề hay không”, anh Khuê ái ngại.

Cần có xây dựng quay hoạch đồng bộ để người trồng hoa không rơi vào thảm cảnh "được mùa, mất giá"

Được biết, trong khi nhiều nhà vườn đang ngậm ngùi nhổ bỏ các luống hoa để canh tác rau, thì nhiều hộ trồng các loại hoa khác như: Păng – Xê, Hoàng Anh, Cúc Đà Lạt…lại cập rập cắt hoa nở muộn sau tết để cố gắng vớt vát chút đồng tiền vốn. “Nếu như một bó hoa Cúc Đà Lạt (50 cây/1 bó) trước Tết có giá bán khoảng 200 nghìn đồng/1 bó, thì sau Tết loại hoa này giảm thê thảm giá chỉ còn dưới 100 nghìn đồng/1 bó mà không có người mua. Trong khi đó, các thương lái thì hầu như “ngoảnh mặt làm ngơ”, khiến người trồng hoa “khóc không nổi”, chị Huệ, chủ nhà vườn tại Kim Dinh Tp. Bà Rịa cho biết.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, năm nay, không chỉ các nhà vườn ở TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) được mùa hoa Tết, mà nhiều vùng trồng hoa khác cũng được mùa. Tuy nhiên, do phát sinh thêm nhiều hộ trồng hoa mới nhưng lại không có quy hoạch, đầu không được mở rộng, khiến người trồng hoa chỉ biết ngậm ngùi, cám cảnh nhìn hoa được mùa, mất giá. Thiết nghĩ, để giúp người dân trồng hoa “vui hơn” ở những vụ hoa sau, rất cần các cơ quan chuyên môn tại địa phương, có những định hướng cụ thể, xây dựng và quy hoạch vùng trồng, đăng ký chỉ dẫn địa lý…nâng tâm thương hiệu hoa và giám sát, quản lý được diện tích trồng mới, trồng cũ để xây dựng kế hoạch dài hơi hơn. Làm được như vậy, người trồng hoa sẽ “cười cùng với hoa”....

Hoàng Mai

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/de-nghich-ly-duoc-mua-mat-gia-khong-con-tai-dien-69964.html