Đề nghị y án tử hình 6 bị cáo hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà

Sau một ngày xét xử, cuối chiều 16/6, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã đọc bản luận tội và đề nghị giữ nguyên mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo trước đó.

Cụ thể, VKS đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo gồm: Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm mức án tử hình về các tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vì Văn Toán mức án tử hình về tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Phạm Văn Dũng 10 năm tù và Cầm Văn Chương 9 năm tù, cùng về tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù tội không tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, VKS kiến nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại về việc không tử hình 6 bị cáo để làm rõ nhiều tình tiết quanh cái chết của nạn nhân C.M.D.

Tại tòa, đại diện VKS cho rằng, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định Vì Văn Toán và nhóm của Bùi Văn Công đã tham gia bắt cóc, sát hại nạn nhân C.M.D vì món nợ 300 triệu phát sinh từ vụ mua bán ma túy giữa Toán và mẹ Duyên.

Đối với kháng cáo của ông Cao Văn Hường, đại diện VKS nhận thấy trong quá trình diễn ra phiên phúc thẩm, ngoài những phân tích của chủ tọa, giám định viên của Bộ Công an cũng trả lời những thắc mắc của gia đình xung quanh các dấu vết ADN, vết máu liên quan vụ án và nguyên nhân về cái chết của nạn nhân. Đây là các căn cứ khoa học để luận tội đối với các bị cáo.

Cuối phiên làm việc, HĐXX thông báo, tòa sẽ tiến hành tuyên án đối với 9 bị cáo vào 8h sáng mai (17/6).

8h sáng mai (17/6) TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại. Ảnh: TQ

8h sáng mai (17/6) TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại. Ảnh: TQ

Theo hồ sơ vụ án, bà Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh Cao Mỹ D.) từng "mua chịu" heroin của Vì Văn Toán nhưng sau đó Toán bị bắt trong một vụ án khác. Khi ra tù, người đàn ông đòi nợ nhưng bà Hiền không trả.

Đầu năm 2019, Toán nhờ Vương Văn Hùng ("bạn tù" tại trại giam Yên Hạ) và Bùi Văn Công đòi tiền hộ, hứa sẽ cho 2 người 50 triệu đồng nếu đòi được. Ba đối tượng này gặp thêm nhóm Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả để bàn bạc, lên kế hoạch bắt bà Hiền đòi nợ. Tuy nhiên, lo ngại bắt bà Hiền sẽ không ai trả tiền nên Bùi Văn Công đề nghị bắt con gái người phụ nữ.

Sáng 30 Tết (tức ngày 4/2/2019), Công đưa Vương Văn Hùng xuống chợ Mường Thanh nơi bà Hiền bán gà để nhận mặt. Tối cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị Cao Mỹ D. đặt mua 10 con gà, hẹn giao tại khu vực khác.

Bị cáo Bùi Văn Công liên tục kêu oan, đề nghị tòa tìm ra kẻ cầm đầu vụ án. Ảnh: TD

Khi chị D. chở gà tới một ngôi nhà hoang nhưng khi đang giao hàng cho Hùng liền bị Công dùng côn nhị khúc siết cổ. Cả nhóm khiêng nạn nhân lên thùng xe tải của Công và đưa về nhà bị can này ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Chị D. sau đó bị xâm hại nhiều lần bởi các bị can Công, Nhiệm, Lả, Hùng. Tiếp đến, bị can Phạm Văn Dũng (anh trai Nhiệm) tới nhà Công chơi cũng hãm hiếp nạn nhân. Mùng 2 Tết Âm Lịch (ngày 6/2/2019), khi thấy thiếu nữ yếu dần, các bị cáo sát hại cô gái sau đó đưa vào một ngôi nhà hoang.

Trong vụ việc, bị can Bùi Thị Kim Thu chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng và đồng phạm tại nhà mình nhưng không can ngăn hoặc tố giác. Người phụ nữ này cũng vờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân trong căn nhà hoang và hô hoán. Vào cuộc điều tra, công an đã làm rõ nhóm đối tượng trên là thủ phạm sát hại nữ sinh D. nên tiến hành bắt giữ.

T.Anh – C.Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/de-nghi-y-an-tu-hinh-6-bi-cao-ham-hiep-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-20200616223820009.htm