Đề nghị xử phạt 2 công nhân trốn khỏi nơi cách ly ở Bắc Giang

Hai công nhân trốn khỏi khu cách ly huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa bị cơ quan công an đề nghị xử phạt 15 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 4/6, cán bộ quản lý Khu cách ly UBND xã Vĩnh Khương cũ kiểm tra, phát hiện 2 người gồm N.V.T (SN 1997) và N.V.Đ (SN 1993) cùng trú tại thôn Luông Doan, xã Vĩnh An (huyện Sơn Động) không có mặt tại khu cách ly.

N.V.T (SN 1997) và N.V.Đ (SN 1993) cùng trú tại thôn Luông Doan trốn khỏi khu cách ly tập trung

N.V.T (SN 1997) và N.V.Đ (SN 1993) cùng trú tại thôn Luông Doan trốn khỏi khu cách ly tập trung

Cả 2 trường hợp đều là công nhân từ khu công nghiệp Quang Châu và Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) về địa phương cách ly từ ngày 28/5.

Sau gần 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã áp giải 2 công nhân về khu cách ly và tiến hành lập biên bản về hành vi trốn khỏi khu cách ly.

Sau đó, công an huyện Sơn Động đã tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 2 trường hợp trên số tiền 15 triệu đồng.

Long Vân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/de-nghi-xu-phat-2-cong-nhan-tron-khoi-noi-cach-ly-o-bac-giang-post1343338.tpo