Đề nghị tước danh hiệu CAND đối với thượng úy cắm thẻ ngành vay tiền

Sau khi cắm Giấy chứng minh Công an nhân dân để vay hàng trăm triệu đồng, một thượng úy CSGT đã không trả nợ và rời khỏi vị trí công tác.

Ngày 28.6, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Lê Duy Tân (cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk).

Ảnh minh họa.

Trước đó, bà Ngô Thị Ngọc (trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) có đơn tố cáo thượng úy Tân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 11.4.2018, thượng úy Tân đã thế chấp Giấy chứng minh Công an nhân dân số 389-477 để vay của bà số tiền hơn 300 triệu đồng. Mặc dù, hẹn trả vào ngày 30.4.2018 nhưng sau đó thượng úy Tân cố tình trốn tránh không trả nợ.

Theo trung tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk, thượng úy Tân đã tự ý bỏ vị trí công tác. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang hướng dẫn bà Ngọc khởi kiện thượng úy Tân ra tòa hoặc gửi đơn đến cơ quan điều tra nếu xác định thượng úy Tân bỏ trốn.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/de-nghi-tuoc-danh-hieu-cand-doi-voi-thuong-uy-cam-the-nganh-vay-tien-889713.html