Đề nghị tử hình kẻ phóng hỏa giết 7 người ở Trung Quốc

Bị cáo buộc giết 7 người sau vụ phóng hỏa, thanh niên 21 tuổi bị VKSND đề nghị mức án cao nhất là tử hình.

Đầu tháng 7, TAND TP Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) xét xử sơ thẩm Tăng Văn Ngạn (21 tuổi) - kẻ bị cáo buộc phóng hỏa một phật đường khiến 7 người chết và nhiều nạn nhân bị thương.

Ngay tại phòng chờ, bị cáo Tăng phản kháng lại lực lượng chức năng. Anh ta liên tục giãy giụa và tự gây thương tích cho mình. Cánh tay trái của Tăng bị gãy sau khi va vào chiếc ghế sắt.

 Tăng Văn Ngạn phải đội mũ bảo hiểm và còng tay khi hầu tòa. Ảnh: TVBS.

Tăng Văn Ngạn phải đội mũ bảo hiểm và còng tay khi hầu tòa. Ảnh: TVBS.

Quá trình xét xử, bị cáo tỏ ra ngoan cố, không biết hối cải. Thậm chí, Tăng còn khai “chỉ cần đạt được mục đích, chết bao nhiêu người hắn cũng không quan tâm”. Hiện, VKSND TP Đài Nam đã đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo.

Tăng Văn Ngạn sinh ra trong gia đình trí thức, mẹ anh ta là giáo viên, bố làm bác sĩ. Càng lớn lên, Tăng càng tỏ ra là thanh niên có nhân cách đối lập với xã hội khi thường xuyên gây gổ trong trường học.

Sau khi thôi học, Tăng xin vào một phật đường thuộc khu Ngọc Tỉnh, Đài Nam. Bị cáo thường xuyên gây mâu thuẫn với người khác nên phải chuyển đi.

Theo cáo buộc, tháng 11/2019, Tăng xin tiền mẹ không được liền cầm dao ra giữa đường uy hiếp người dân và dọa tự tử. Anh ta sau đó bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở để xử lý.

Vài ngày sau, Tăng xin quay lại phật đường nhưng bị từ chối. Ôm hận trong lòng, Tăng lên kế hoạch trả thù.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Ettoday.

Khuya 14/12/2019, bị cáo mua 10 lít xăng rồi bắt xe đến phật đường chờ thời cơ. Khi mọi người đi ngủ, anh ta lẻn vào bên trong rồi hắt xăng vào toàn bộ khu vực lầu một của phật đường và châm lửa.

Trước khi hỏa hoạn xảy ra, Tăng nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Hôm đó, 46 người đã ngủ lại tại phật đường.

Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi 7 nạn nhân tử vong và hơn 20 người khác bị bỏng nặng.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-nghi-tu-hinh-ke-phong-hoa-giet-7-nguoi-o-trung-quoc-post1102608.html