Đề nghị truy tố sau ba lần trả hồ sơ vụ cướp điện thoại

Theo kết luận điều tra suốt quá trình điều tra, bị can Kha khai báo quanh co và thay đổi lời khai liên tục.

Công an quận 3 (TP.HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thiên Kha về tội cướp giật tài sản theo điểm d khoản 2 Điều 136 BLHS 1999.

Theo kết luận điều tra, chiều 16-9-2017, Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 1993; ngụ Lâm Đồng) đi bộ từ đường Trần Quang Diệu (quận 3) vào hẻm 80 mua mỹ phẩm. Khi chị Ngọc đến trước nhà số 80/23 Trần Quang Diệu, Kha chạy xe áp sát và giật chiếc điện thoại chị này đang cầm trên tay trái rồi rồ ga bỏ chạy.

Bị can Nguyễn Thiên Kha (trái)

Bị can Nguyễn Thiên Kha (trái)

Do bận việc gia đình, mua mỹ phẩm xong, chị Ngọc về Lâm Đồng, hơn một tuần sau mới trở lại TP.HCM và trình báo công an. Quá trình điều tra cho thấy dữ liệu camera ghi lại hình ảnh Kha thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Những tài sản thu giữ tại nơi ở của Kha trùng khớp với trang phục, phương tiện Kha sử dụng trước đó để thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của chị Ngọc.

Suốt quá trình điều tra, Kha luôn ngoan cố, khai báo quanh co, thay đổi lời khai liên tục. Lúc đầu, Kha khai chưa từng đến hẻm 80 Trần Xuân Diệu. Hôm xảy ra sự việc, Kha chỉ đi xe hơi, không dùng xe máy.

Sau đó, Kha lại khai bản thân có quan hệ tình cảm với chị Ngọc và cho chị này mượn tiền nhưng không trả. Kha phát hiện chị Ngọc có bạn trai nên ghen. Ngày 16-9, Kha gặp chị Ngọc ở Trần Quang Diệu và gây lộn, đánh Ngọc một cái chứ không giựt điện thoại…

Hiện, Nguyễn Thiên Kha đang bị tạm tạm giam tại trạm giam Chí Hòa từ ngày 1-10-2017 đến nay.

Sau ba lần VKSND trả hồ sơ, yêu cầu công an điều tra bổ sung, ngày 12-8, CQĐT Công an quận 3 đã có văn bản đề nghị truy tố bị can Kha tội cướp giật tài sản.

CÙ HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-sau-ba-lan-tra-ho-so-vu-cuop-dien-thoai-857267.html