Đề nghị truy tố nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD.

Liên quan đến sự việc nữ phóng phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng), sáng 23/5, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Đào Thị Thanh Bình (41 tuổi, cựu phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hai bị can khác cũng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Nhâm (37 tuổi, Giám đốc công ty truyền thông) và Ngô Văn Tuấn (46 tuổi, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang).

 Đào Thị Thanh Bình, cựu phóng viên báo Thương Hiệu và Công Luận tại cơ quan điều tra.

Đào Thị Thanh Bình, cựu phóng viên báo Thương Hiệu và Công Luận tại cơ quan điều tra.

Theo kết luận điều tra, vào giữa năm 2018, Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Nhâm nắm bắt được một số vấn đề của Công ty TNHH Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) nên tìm gặp nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình để trao đổi.

Sau đó, Bình làm việc với Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam và thương lượng giá cả với đại diện của công ty này là 100.000 USD để không đăng bài. Sau đó, số tiền được giảm xuống còn 70.000 USD.

Vào ngày 18/12/2018, khi Đào Thị Thanh Bình đang nhận 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng (SN 1967, quốc tịch: Trung Quốc, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang) - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đến 21/12, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam nữ phóng viên về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 có mức án từ 12 đến 20 năm.

Nguyễn Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-nghi-truy-to-nu-phong-vien-tong-tien-doanh-nghiep-70000-usd-d476469.html