Đề nghị truy tố nhóm trộm chuyên 'ăn hàng' tại UBND xã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Xuân Lộc vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can có tuổi đời từ 19-31 về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Cán bộ điều tra Công an H.Xuân Lộc làm việc với một bị can

Cán bộ điều tra Công an H.Xuân Lộc làm việc với một bị can

Các bị can này đều thường trú tại tỉnh Bình Thuận gồm: Nguyễn Văn Ý, Nguyễn Văn Bình (em ruột Ý, thường gọi là Diệp), Vòng Nhật Sang, Phạm Văn Ninh, Đỗ Hoàng Thiên và Võ Chí Thành. Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 11-2020, các bị can đã thực hiện nhiều vụ trộm tài sản (trong đó có 3 vụ đột nhập vào trụ sở UBND xã trên địa bàn H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

* Liên tiếp đột nhập UBND xã trộm tài sản

Theo điều tra của cơ quan công an, đêm 23-8-2020, Ý cùng Bình, Sang, Ninh chạy xe máy từ tỉnh Bình Thuận vào địa bàn tỉnh Đồng Nai tìm “cơ hội” lấy trộm tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 3 giờ ngày
24-8-2020, nhóm đối tượng phát hiện cổng trụ sở UBND xã Xuân Tâm (H.Xuân Lộc) mở, không người trông coi nên nảy sinh ý định lẻn vào “ăn hàng”. Ý nhận trách nhiệm đột nhập vào bên trong phòng làm việc và phân công Bình mang bình xịt hơi cay theo để chống trả khi bị phát hiện. Sang, Ninh có nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới. Khi vào bên trong phòng làm việc của một số cán bộ tại đây, Ý đã nhanh tay lấy trộm 3 điện thoại di động, 1 ví đựng tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Tiếp đó, Ý ra nhà xe lấy trộm 1 mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển số 60B5-045…

Thấy việc trộm tài sản ở đây dễ dàng, Ý bàn với Bình tiếp tục đột nhập vào trụ sở UBND xã Xuân Tâm trộm thêm 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển số 60B5-759… để phía sau khu nhà làm việc. Do không tìm được chìa khóa xe này nên Ý và Bình đã đẩy xe ra khỏi cổng UBND xã, rồi đấu dây điện, nổ máy tẩu thoát về tỉnh Bình Thuận.

Không dừng ở đó, tối 28-8-2020, Ý tiếp tục rủ Bình, Sang và Thành đi vào địa phận tỉnh Đồng Nai trộm tài sản. Gần 2 giờ ngày 29-8-2020, cả nhóm đi đến UBND xã Xuân Hưng (H.Xuân Lộc) thăm dò thấy cổng chính đóng, nhưng phòng làm việc của một số cán bộ ở đây mở cửa. Hành lang trước các phòng làm việc có dựng 1 xe mô tô. Ý phân công Bình, Sang và Thành đứng bên ngoài cảnh giới, còn Ý leo tường rào vào phòng lấy trộm 4 điện thoại và một ví đựng nhiều giấy tờ cá nhân cùng số tiền 2,3 triệu đồng. Sau đó, Ý lục tìm chìa mở khóa cổ và cốp xe Honda Airblade biển số 60B5-630... dựng ở hành lang trước các phòng nhưng không thấy tài sản. Thấy vậy, đối tượng dắt xe mô tô Honda Airblade ra ngoài nhưng không thành, do không thể mở cổng.

Trên đường tẩu thoát ngang qua UBND xã Tân Lập (H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), nhóm đối tượng này tiếp tục gây án. Theo đó, Sang và Thành đứng bên ngoài cảnh giới, còn Ý và Bình leo tường rào đột nhập vào trụ sở UBND xã Tân Lập tiếp tục lấy trộm tài sản. Tại đây, các đối tượng đã lấy 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen (chưa xác định được biển số) cùng nhiều điện thoại di động rồi tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, các đối tượng vứt bình xịt hơi cay, ví, giấy tờ cá nhân đã trộm của các bị hại nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

* Lộ diện băng trộm từ đường dây tiêu thụ tài sản

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18-9-2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Xuân Lộc tiến hành bắt khẩn cấp Đỗ Hoàng Thiên (chủ tiệm sửa chữa điện thoại Đô thuộc xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét nơi Thiên sửa chữa điện thoại, cơ quan điều tra thu giữ nhiều điện thoại di động do nhóm của Ý trộm tại UBND các xã Xuân Tâm và Xuân Hưng, đồng thời bắt giữ khẩn cấp Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét nhà Bình, công an thu giữ toàn bộ trang phục 2 anh em Bình sử dụng để gây án tại UBND xã Xuân Tâm. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện, tạm giữ của Bình xe mô tô biển số 65K1-173... Qua xác minh phát hiện xe mô tô này của anh Lưu Văn Tấn (thường trú tại TP.Cần Thơ), bị mất trộm tại xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vào tháng 10-2019.

Tang vật được Công an H.Xuân Lộc thu hồi trong vụ án

Mở rộng điều tra, khai thác Bình và Thiên, lực lượng phá án đã phối hợp với công an một số huyện của tỉnh Bình Thuận truy xét, bắt giữ Ý, Ninh, Sang và Thành. Được biết, sau khi Bình và Thiên bị bắt, Ý và Sang bỏ trốn đã bị công an phát lệnh truy nã. Trong thời gian bị truy nã, Ý và Sang tiếp tục lấy trộm thêm 4 xe mô tô tại xã Hồng Sơn và xã Hàm Đức (H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Chỉ tính riêng tài sản Ý cùng đồng bọn trộm tại UBND các xã trên địa bàn H.Xuân Lộc là hơn 100 triệu đồng. Để xóa dấu vết và qua mặt cơ quan chức năng, khi gây án, các đối tượng đều mặc quần áo dài, đeo khẩu trang, đội nón bịt kín mặt, đi chân đất hoặc giày bata, dùng nhiều xe mô tô khác nhau và gắn biển số mờ, giả. Ý và Bình đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản tại tỉnh Bình Dương, mới ra tù không được bao lâu lại rủ nhau đi trộm.

Hoàng Bách

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202103/de-nghi-truy-to-nhom-trom-chuyen-an-hang-tai-ubnd-xa-3048851/