Đề nghị truy tố nhóm đối tượng cướp tài sản để xóa hình ảnh nhạy cảm

Ngày 10/8, Công an quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can cùng về hành vi cướp tài sản.

Cụ thể, 5 bị can bị truy tố gồm: Đinh Thanh Liêm (45 tuổi), Đinh Công Huấn (36 tuổi), Đinh Công Thưởng (34 tuổi), Trần Thị Bích Thùy (32 tuổi) cùng ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thị Kim Anh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nhóm đối tượng dàn cảnh đánh người cướp tài sản tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, ngày 30/4, tài xế taxi Lý Minh T. (36 tuổi) đã đến công an trình báo, trong lúc chở khách đã bị cướp tại khu vực Bình Phó B (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).

Trong lúc lưu thông đến đoạn đường vắng người tại khu vực trên, xe taxi của anh T. bị hai thanh niên chạy xe máy chặn đường, yêu cầu bước ra khỏi xe. Khi anh T. mở cửa xe, hai đối tượng lao đến đánh tài xế, cướp iPhone 6 rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận trình báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng gây án. Trong đó, công an xác định Liêm và Thưởng chặn đầu xe taxi, đánh tài xế taxi và cướp lấy điện thoại Iphone 6. Lấy được điện thoại, cả hai đưa cho Huấn để tháo sim và đưa lại cho Thùy.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2017, Thùy và tài xế taxi T. có quan hệ tình cảm yêu đương. Đến khoảng tháng 4/2017, cả hai phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến chia tay. Sau đó, T. nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin gặp Thùy nhưng bị từ chối.

Lúc này, T. đã đe doạ nếu Thùy không gặp mặt thì sẽ phát tán những hình ảnh, clip “nhạy cảm” của Thùy đang lưu trữ trong điện thoại Iphone 6 thời cả hai còn mặn nồng.

Lo sợ T. sẽ phát tán những hình ảnh của mình lên mạng xã hội, Thùy đã tìm đến người yêu cũ là Đinh Công Huấn nhờ giúp đỡ. Cả hai bàn bạc tìm cách lấy điện thoại của T. để xoá những hình ảnh nhạy cảm và giao nộp cho cơ quan công an.

Huấn mang chuyện này kể lại cho Liêm và Thưởng, nhờ giúp đỡ người yêu cũ. Thùy cũng nhờ người em bà con là Kim Anh giúp, tìm cách lấy lại điện thoại.

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thuỷ xác định, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội Cướp tài sản. Trong đó, Thùy và Huấn có vai trò chủ mưu, lôi kéo Liêm, Thưởng và Kim Anh cùng phạm tội.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/de-nghi-truy-to-nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-de-xoa-hinh-anh-nhay-cam-a335265.html