Đề nghị truy tố nhóm đánh bạc qua mạng xã hội

Mở đường dây tổ chức ghi số đề với số lượng lớn và thâu tóm các đường dây số đề nhỏ để hoạt động, Linh bị cơ quan công an bắt quả tang, thu giữ hơn 180 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Linh. (Ảnh: H.V)

Ngày 17.8, Công an TP.Đà Nẵng ra kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP truy tố 6 bị can tổ chức đánh bạc trong đường dây số đề.

Theo đó, Trần Thị Trà Linh (32 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là kẻ cầm đầu, tổ chức đánh đề. Từ năm 2015 đến 2017, Linh bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động ở khắp các quận huyện với hàng trăm con đề, mỗi ngày giao dịch đến hàng trăm triệu đồng.

Sau đó, Linh nhanh chóng thâu tóm các đường dây số đề nhỏ lẻ khác, trong đó có Trần Thị Quỳnh Vân (33 tuổi, trú quận Thanh Khê), Phạm Thị Thanh (41 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Minh Phượng (36 tuổi, trú quận Liên Chiểu). Đây là 3 người có “đại lý” lớn nhất với nhiệm vụ chuyển tiền cho Linh để hưởng hoa hồng.

Bên cạnh đó, Linh cũng giao vợ chồng em trai là Trần Sơn Trường (26 tuổi), Phan Thị Thảo An (25 tuổi) tính toán tiền hằng ngày, đi thu nợ hoặc trả tiền cho con bạc. Đường dây đánh bạc rất tinh vi khi lập nhóm kín trên mạng xã hội để các thành viên trao đổi tịch đề, xác nhận tiền.

Đến ngày 8.8, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt ập vào bắt quả tang Linh cùng nhiều đối tượng tổ chức ghi đề, thu giữ 180 triệu đồng tiền mặt.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-nhom-danh-bac-qua-mang-xa-hoi-625815.ldo