Đề nghị truy tố nhóm cưỡng đoạt tài sản tiểu thương chợ Long Biên

Tối 8-5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng 'kính', SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) cùng bốn đồng phạm trong vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' xảy ra tại chợ Long Biên.

Quá trình điều tra xác định, Hưng là kẻ cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng đàn em thực hiện hành vi bắt ép tiểu thương buôn bán ở chợ Long Biên phải nộp tiền để được bốc dỡ hàng hóa. Những người không nộp tiền sẽ bị Hưng “kính” và đàn em dùng nhiều thủ đoạn uy hiếp tinh thần, cản trở hoạt động kinh doanh. Bức xúc trước hành vi ngang ngược của Hưng và đồng bọn, tiểu thương đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 8-5, Công an tỉnh Đác Nông cho biết, đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt Phạm Thúy Oanh (SN 1987, thường trú tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông), là nhân viên Công ty Mobifone chi nhánh tỉnh Đác Nông, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2018, Phạm Thúy Oanh gặp nhiều người và đưa ra thông tin gian dối là đang hợp tác với lãnh đạo Công ty Mobifone chi nhánh Đác Nông, để đầu tư kinh doanh thẻ sim điện thoại, và đã vay tiền của nhiều người. Oanh làm giả con dấu, lập hợp đồng vay tiền và giả chữ ký của lãnh đạo Công ty Mobifone chi nhánh tỉnh Đác Nông, để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của năm người. Ngoài ra, Oanh còn làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng Oanh để cầm cố, vay hàng tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

* Công an TP Hồ Chí Minh vừa quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, ra thông báo truy tìm Nguyễn Duy Khánh (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) vì có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của một người dân. Theo đó, anh Cao Huỳnh Phú (SN 1979, ngụ quận 7) cho biết, tin lời giới thiệu của Khánh, năm 2017, anh đã đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua một lô đất, sau đó anh phát hiện giấy tờ của lô đất này là giả.

Phạt tù hai kẻ mua bán người

Ngày 8-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đác Lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1993) và Lê Xuân Dũng (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Đác Nông về tội “Mua bán người”. Theo cáo trạng, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook hoặc trực tiếp tìm kiếm các cô gái để lừa gạt, rủ rê rồi bán sang Trung Quốc lấy tiền. Sau khi bị bán, một số nạn nhân may mắn được giải cứu trở về Việt Nam và tố cáo sự việc. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đông và Dũng cùng mức án 12 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc hai bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền 132 triệu đồng.

7,4 kg ma túy tổng hợp giấu trong bưu kiện

Ngày 8-5, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phối hợp thực hiện việc kiểm tra ba bưu kiện nhập khẩu từ châu Âu, nghi vấn có chứa ma túy.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 7,4 kg ma túy tổng hợp loại MDMA dạng viên nén (thuốc lắc). Số ma túy này được cất giấu rất tinh vi trong các vách thùng các-tông bao bì, ngụy trang giấu trong ruột những con thú nhồi bông, trong ruột của máy quay đĩa hát, trong các túi vải treo giày dép… Để qua mặt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gửi hàng ghi tên người nhận và địa chỉ không có thật trên vận đơn và bưu kiện. Nếu bị phát hiện, các đối tượng thực hiện hành vi này không bị lộ diện. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khởi tố năm đối tượng phá rừng

Ngày 8-5, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố năm bị can tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 1, Điều 232, Bộ luật Hình sự năm 2015. Năm đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Trọng Hà (SN 1972, ở thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Đức Cảnh (SN 1972), Hồ Văn Vương (SN 1985), Hồ Văn Hinh (SN 1989) và Hồ Văn Thi (SN 1993), đều trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Trước đó, ngày 13-3, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 329, thuộc lâm phần Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 45 cây gỗ bị khai thác trái phép, trong đó có 26 cây gỗ lim.

Buôn bán hàng giả

Ngày 8-5, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, tại khu vực chợ Bầu, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, đã bắt quả tang Lê Thị Loan (SN 1969, người địa phương), buôn bán hạt nêm, mỳ chính các loại là hàng giả. Công an đã thu giữ 332 gói hạt nêm, mỳ chính, hàn the. Hiện, đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Loan về hành vi buôn bán hàng giả. Vụ án đang điều tra mở rộng.

Mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép

Ngày 8-5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, phát hiện Bùi Văn Vương (SN 1993, người địa phương), có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép trên mạng xã hội cho nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận số vũ khí, công cụ thô sơ Vương rao bán là của Nguyễn Phụ Tiến (SN 1992) người địa phương, Vương chỉ là người giao hàng. Kiểm tra nhà Nguyễn Phụ Tiến (Tiến không có mặt ở nhà) phát hiện: 34 bình xịt hơi cay các loại; 15 dụng cụ chích điện; bảy súng bắn đạn bi, bảy súng điện; sáu viên đạn súng điện; 210 đao, kiếm các loại... Qua làm việc với Bùi Thị Kim Liên (SN 1992, vợ của Tiến), được biết số vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ nêu trên là do Tiến mua về để bán kiếm lời. Công an TP Nha Trang đã tạm giữ số đồ vật; cho gia đình bảo lãnh Bùi Văn Vương và đang truy tìm Tiến để củng cố hồ sơ, xử lý.

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 8-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi bắt cóc, giữ người Trung Quốc trái pháp luật, ép buộc các nạn nhân gọi điện cho người thân yêu cầu nộp tiền chuộc. Theo đó, Công an đã bắt giữ năm đối tượng, gồm: Chu Văn Dũng (SN 1990); Lý Tuấn Thành (SN 1999); Lưu Văn Vui (SN 1997), Trương Văn Bắc (SN 1999); Đinh Văn Hoan (SN 1997), cùng trú tại huyện Lộc Bình về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, Công an đã vận động ra đầu thú hai đối tượng khác có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị hại vụ việc là Vi Dũng Lượng (SN 1987) và Đằng Hải Hoa (SN 1974), cùng trú tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lưu Văn Vui, Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40124102-de-nghi-truy-to-nhom-cuong-doat-tai-san-tieu-thuong-cho-long-bien.html