Đề nghị truy tố nhiều 'trùm' đề

Hiện nay, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề đã và đang trở thành 'vấn nạn' tại nhiều địa phương. Trước thực tế trên, CA tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, kết quả nhiều 'trùm' đề bị phát hiện, điều tra, truy tố trước pháp luật.

Hiện nay, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề đã và đang trở thành “vấn nạn” tại nhiều địa phương. Trước thực tế trên, CA tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, kết quả nhiều “trùm” đề bị phát hiện, điều tra, truy tố trước pháp luật.

Một đối tượng và tang vật vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề bị CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang vào tháng 7-2020. (ảnh minh họa)

Một đối tượng và tang vật vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề bị CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang vào tháng 7-2020. (ảnh minh họa)

Theo kết luận của CQĐT CATX Điện Bàn: 17 giờ ngày 25-12-2019, lực lượng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Quảng Nam bất ngờ bắt quả tang Nguyễn Thị Tuyết (trú Điện Phương, TX Điện Bàn) đang sử dụng ĐTDĐ chuyển lô đề cho các nhà cái. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 1,7 triệu đồng, ĐTDĐ, 1 tịch đề và từ đây, đường dây thầu đề tại TX Điện Bàn dần lộ rõ.

Theo đó, vào tháng 12-2019, Phạm Trường Chinh (1970) và Phạm Đông Đoài (1981, cùng trú thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, TX Điện Bàn) rủ nhau tổ chức thầu đề. Cả hai thỏa thuận, khi nhận lô đề từ nhà dưới sẽ chuyển một phần cho nhà trên để hưởng “hoa hồng” và sẽ giữ lại một phần để tự chung chi khi thắng hoặc thua. Ngoài ra, Phạm Trường Chinh có nhiệm vụ tìm kiếm nhà dưới, nhà trên để nhận và chuyển giao lô đề. Thực hiện kế hoạch trên, cuối tháng 12-2019 khi đến P. Điện An để chơi, Chinh gặp người phụ nữ tên Sim (hành nghề bán vé số) nên bắt chuyện. Khi nghe Chinh thổ lộ nhờ tìm người nhận phơi đề, người bán vé số tên Sim đồng ý nhận lô đề, thỏa thuận sẽ trả 9% “hoa hồng”/tổng số tiền cá cược lô đề và cung cấp số điện thoại 0905448647 để Chinh chuyển tin nhắn số tiền và con số cá cược. Thỏa thuận xong, Chinh về bàn với Đoài và cả hai thống nhất sẽ chuyển lô đề cho đối tượng Sim.

Cũng trong tháng 12-2019, Nguyễn Hữu Thìn (1988, trú thôn Bồng Lai, xã Điện Minh), Võ Công Tuấn (1992), Võ Công Phước (1988, cùng trú thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh) cũng có ý định thầu lô đề từ nhà dưới và sẽ giữ lại một phần để tự chung chi khi thắng thua. Cả ba tìm đến, đặt vấn đề sẽ chuyển tin nhắn về con số cùng số cá cược đến cho Phạm Trường Chinh và Chinh chi trả 10% “hoa hồng”/tổng số tiền cá cược. Thỏa thuận với cửa trên xong, Thìn, Phước vào địa bàn xã Điện Phương tìm nhà dưới và gặp chị Nguyễn Thị Tuyết. Sau khi bàn bạc, Thìn, Phước đồng ý trả cho 10% “hoa hồng” và Tuyết chấp nhận thực hiện việc ghi số của người chơi để chuyển cho hai chủ đề Thìn và Phước.

Từ ngày 10-12-2019 đến ngày 25-12-2019, Tuyết sử dụng ĐTDĐ có số thuê bao 076855xxx để nhận tin nhắn tịch đề từ người khác, tổ chức ghi bán số đề cho nhiều người để chuyển cho Võ Công Phước số tiền cá cược là hơn 83 triệu đồng; chuyển cho Võ Công Tuấn số tiền 158 triệu đồng... Nhận số tiền cá cược từ Tuyết chuyển đến, Tuấn và Thìn tổng hợp, thống nhất giữ lại số tiền 30 triệu đồng để tự chung chi. Số còn lại là hơn 120 triệu đồng chuyển cho nhà trên Phạm Trường Chinh. Nhận số tiền từ Tuấn và Thìn, Chinh cùng với Phạm Đông Đoài thống nhất giữ lại 25 triệu đồng, số tiền còn lại là 95 triệu đồng chuyển cho đối tượng Sim.

Căn cứ vào những chứng cứ đã được làm rõ, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can ra trước Tòa để xét xử về tội: “Tổ chức đánh bạc”. Hy vọng, với sự xét xử nghiêm minh của pháp luật sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ vì ham tiền, bất chấp luật pháp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

V.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_229520_de-nghi-truy-to-nhieu-trum-de.aspx