Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo xin việc và 'chạy án'

Vì tin lời 'có cánh' của Lê Hữu Dũng (39 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) mà nhiều người dân đã bị rơi vào 'bẫy' lừa đảo phải mất tiền oan...

Công an huyện Định Quán vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Mắc “bẫy” “chạy án”...

Sau khi biết nhiều người có nhu cầu “chạy án” cho người thân, Dũng thường “đánh bóng” tên tuổi bằng cách giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các cơ quan điều tra để giúp giảm án hoặc xin tại ngoại cho những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại, Dũng đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Định Quán cho biết, quá trình điều tra xác định Lê Hữu Dũng còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở những địa phương khác như: huyện Trảng Bom, TP.Hồ Chí Minh... Hiện Công an huyện đã có công văn trao đổi với các cơ quan công an nơi Dũng thực hiện hành vi để phối hợp xử lý.

Điển hình như vào ngày 16-1-2018, anh Đ.H. (27 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) gây tai nạn giao thông tại huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương tật tỷ lệ 87%. Sau đó, vụ việc bị Công an huyện Củ Chi khởi tố điều tra. Với mong muốn cho chồng tại ngoại nên chị T.N. (27 tuổi, vợ anh H.) đã nhờ Dũng giúp đỡ.

Khi được nhờ cậy, Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh H. nên hứa sẽ lo được việc với chi phí 200 triệu đồng. Đến ngày 16-3-2018, vợ chồng anh H. đã đưa cho Dũng 200 triệu đồng.

Một thời gian sau, Dũng nói vụ việc khó khăn nên yêu cầu vợ chồng anh H. phải đưa thêm tiền vì tổng chi phí tăng lên là 420 triệu đồng. Dù đã đưa đủ tiền cho Dũng nhưng anh H. vẫn bị đi tù nên chị N. yêu cầu Dũng trả lại số tiền 420 triệu đồng nhưng Dũng chỉ trả lại được 180 triệu đồng. Biết Dũng lừa đảo, chị N. đã gửi đơn tố cáo Dũng đến cơ quan công an.

Không chỉ vợ chồng anh H. bị Dũng lừa đảo chiếm đoạt tiền mà một số người dân thiếu hiểu biết cũng đã mắc “bẫy”. Đơn cử như ông P.Q.L. (ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) sau khi nhờ Dũng lo “chạy án” cho cháu nhưng vừa không được việc lại phải mất tiền nên đã tố cáo đến Công an huyện Định Quán điều tra, xử lý.

Theo khai báo của ông L., sau khi anh N.T.Đ. (cháu ông L.) chạy xe khách gây tai nạn giao thông và bị Công an huyện Định Quán bắt giữ, ông L. đã tìm đến Dũng nhờ “chạy án” và đưa trước 50 triệu đồng (tổng chi phí Dũng yêu cầu là 180 triệu đồng) cho Dũng lo công việc. Sau khi nhận tiền của ông L., Dũng dùng số tiền đó để ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

* Lừa đảo xin việc

Không chỉ khoác lác bản thân quen biết nhiều và có thể “chạy án”, Dũng còn nói mình có khả năng xin việc cho những người có nhu cầu nên nhiều người tin tưởng nhờ cậy và đã bị sập “bẫy” lừa đảo của Dũng.

Trong số đó có bà Đ.T. (ngụ huyện Định Quán) đã nhờ Dũng lo giúp cho con trai bà vào làm việc ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Quán. Khi nghe nguyện vọng của bà T., Dũng khẳng định bản thân quen biết nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Định Quán nên có thể giúp cho bà T. với chi phí 70 triệu đồng.

Dũng hướng dẫn cho bà T. làm hồ sơ xin việc và yêu cầu đưa trước cho Dũng 50 triệu đồng, số còn lại khi được việc sẽ nhận sau. Khi chưa lo xong việc cho con trai, bà T. lại tiếp tục nhờ Dũng lo việc cho cháu gái để được chuyển công tác từ xã về huyện làm cho gần nhà với giá 40 triệu đồng. Sau 4 lần đưa tiền cho Dũng với tổng số tiền 80 triệu đồng nhưng vẫn không xin được việc cho con và cháu nên bà T. đã trình báo công an vào cuộc xử lý.

Ngoài việc giới thiệu bản thân có thể “chạy án”, lo xin việc được, Dũng còn khoe bản thân có thể mua được bảo hiểm xe ô tô với giá rẻ. Vì tin lời của Dũng, ông Trần Ngọc Toản (ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã nhờ Dũng mua giúp bảo hiểm xe ô tô tải 15 tấn để chở hàng thuê. Thay vì phải mua bảo hiểm 1 năm với giá 30 triệu đồng, Dũng nói sẽ mua giúp bảo hiểm 3 năm với giá 60 triệu đồng. Nghe vậy, ông Toản liền đưa cho Dũng 60 triệu đồng để mua bảo hiểm nhưng đều bị Dũng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Theo Công an huyện Định Quán, sau khi nhận được đơn tố cáo của các bị hại, Công an huyện đã vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ và tiến hành bắt giữ Dũng. Sự việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh để người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, đừng vì thiếu hiểu biết mà dễ tin người rồi bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201905/de-nghi-truy-to-ke-lua-dao-xin-viec-va-chay-an-2947466/