Đề nghị truy tố gã con rể thả thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà mẹ vợ

Do mâu thuẫn với vợ, Phương đã mua hai lọ thuốc diệt cỏ rồi đổ xuống giếng với ý định 'hạ sát' mẹ vợ.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Giết người" chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại Phú Thọ) với tội danh trên.

Kết quả điều tra cho thấy, Phương và chị D (SN 1995, trú tại Phú Thọ) sau khi kết hôn thì sinh sống tại nhà bố mẹ chồng ở Tam Nông (Phú Thọ).

Cuộc sống vợ chồng được một thời gian đã phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Mỗi lần như vậy, chị D đều bỏ về nhà mẹ đẻ và được Phương đến xin lỗi.

Vào khoảng tháng 5/2020, chị D tiếp tục quay về nhà bố mẹ đẻ và đi làm thuê, để lại hai con cho gia đình chồng chăm sóc. Từ đây, Phương nảy sinh ý định tàn ác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 24/7, bà T mẹ chị D ra giếng múc nước thì phát hiện có mùi lạ. Bà này nghi ngờ nên gọi người thân, đồng thời trình báo cơ quan công an. Quá trình xác minh, Công an Phú Thọ làm rõ giếng nước nhà bà T bị thả chất độc.

Sau một thời gian tập trung điều tra, công an đã mời Phương đến làm việc. Tại đây, Phương khai nhận do ấm ức, ghen tuông với chị D nên đã thả thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà mẹ vợ.

Theo đó, vào giữa tháng 7/2020, Phương mua hai lọ thuốc trừ cỏ thể tích 80ml/1 lọ. Tối 24/7, Phương đi xe máy đến nhà mẹ vợ, tuy nhiên thấy cả nhà vẫn thức nên đối tượng ngồi chờ ỏ quán nước.

Đến gần nửa đêm, Phương trèo tường vào nhà bà T rồi đổ hai lọ thuốc trừ cỏ xuống giếng. Gây án xong, Phương mang hai lọ rỗng và túi ni lông ném phi tang xuống sông.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-ga-con-re-tha-thuoc-diet-co-xuong-gieng-nha-me-vo-20201002091514867.htm