Đề nghị truy tố băng trộm nhập nha

Công an TX.Long Khánh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố băng trộm cắp tài sản do Ngô Quang Nhân (33 tuổi, ngụ TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.

Băng trộm này đã đột nhập vào nhà dân ở TX.Long Khánh vào những ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, có vụ lên đến cả tỷ đồng, gây mất an ninh trật tự của địa phương.

* Liên tiếp đột nhập “khoắng” tài sản

Nhóm trộm nói trên ngoài Nhân còn có Nguyễn Thành Trung (30 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh); Nguyễn Thành Lượng (28 tuổi, ngụ xã Bảo Quang) và Vũ Văn Nhựt (23 tuổi, ngụ phường Xuân Trung), đều ở TX.Long Khánh và là những đối tượng có tiền án hoặc nghiện ma túy. 4 đối tượng trên đã lập nhóm để thực hiện nhiều vụ trộm đột nhập “khoắng” đi nhiều tài sản của người dân.

Theo khuyến cáo của Công an TX.Long Khánh, với tình hình tội phạm ngày càng manh động, ngoài công tác tuần tra, truy quét tội phạm của lực lượng công an, người dân phải luôn nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của bản thân bằng cách lắp camera hoặc đèn, còi báo hiệu. Khi xảy ra các vụ trộm phải sớm báo cho công an địa phương để nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ, sớm truy bắt tội phạm, thu hồi tài sản trả lại cho người dân, mang lại sự bình yên cho xã hội.

Cụ thể vào khuya 10-12-2017, Trung và Lượng dùng mỏ lết cắt cửa sổ để đột nhập vào nhà ông Trần Ngọc Lễ (ngụ xã Bảo Quang) trộm cắp tài sản. Cả bọn lấy trộm 2 xe máy biển số 60B2-445.36 và 60L-485.97 rồi chạy lên Ngã ba Tân Vạn (TP.Biên Hòa) bán cho một người đi đường với giá 10 triệu đồng.

Đến ngày 7-1, Nhân, Trung và Lượng thuê xe taxi đến ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn (TX.Long Khánh) để tìm sơ hở trộm cắp. Trong đêm tối, Trung đã cắt cửa sau nhà ông Phan Văn Hoàng cùng đồng bọn đột nhập vào nhà lấy chiếc xe máy hiệu SH biển số 60B2-218.68, 1 chiếc xe hiệu Lead và 1 điện thoại iPhone, sau đó mang toàn bộ tài sản lên TP.Hồ Chí Minh bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Dù biết lực lượng công an đang truy tìm ráo riết nhưng băng trộm này vẫn liên tiếp thực hiện nhiều vụ táo bạo, thể hiện sự coi thường pháp luật. Điển hình như ngày 6-2, Nhân, Trung, Lượng và Nhựt đột nhập vào nhà xe Cường Thủy (phường Xuân An, TX.Long Khánh) để trộm cắp tài sản. Trong khi Nhân, Trung vào nhà lục tìm tài sản thì Nhật và Lượng ở ngoài cảnh giới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bọn trộm đã “cuỗm” đi toàn bộ tài sản chủ nhà đựng trong két sắt gồm tiền, vàng, đồng hồ và một số tài sản khác với giá trị gần 1 tỷ đồng.

* “Hốt”trộm trọn ổ

Trước tình hình trộm cắp xảy ra thường xuyên trên địa bàn thị xã gây hoang mang cho dư luận, Công an TX.Long Khánh đã lập chuyên án 117T tập trung lực lượng xác minh, truy bắt thủ phạm. Chỉ hơn 2 tháng sau, vào tháng 2-2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Long Khánh tiến hành bắt trọn ổ gồm: Nhân, Trung, Lượng và Nhựt. Các đối tượng lần lượt nhận tội và khai đã cùng nhau thực hiện 11 vụ trộm trên địa bàn TX.Long Khánh.

Trung tá Nguyễn Hữu Quảng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Long Khánh cho biết, nhóm của Nhân thường thực hiện các vụ trộm vào ban đêm với hình thức dùng mỏ lết, kìm để cắt khóa, cắt cửa sổ đột nhập vào nhà dân. Bọn trộm chủ yếu trộm xe máy, thường đi từ 2 người trở lên để kẻ đi vào trộm, người đứng ngoài cảnh giới. Hơn nữa chúng theo dõi kỹ lưỡng, lựa chọn nhà có nhiều tài sản để thực hiện các vụ trộm.

Từ ngày băng trộm nói trên sa lưới đến nay, tình hình an ninh trật tự địa bàn TX.Long Khánh được giữ vững ổn định, nhiều tháng liền không xảy ra trộm cắp theo kiểu băng nhóm với tính chất đột nhập hoặc “đua nóng”. Để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, Công an TX.Long Khánh cũng đã liên tiếp tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác sớm phát hiện tội phạm và có phương pháp bảo vệ tài sản của từng người, từng gia đình.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201810/de-nghi-truy-to-bang-trom-nhap-nha-2916136/