Đề nghị truy tố 86 người trong vụ băng áo cam ở TP.HCM

86 người bị đề nghị truy tố khi Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra vụ băng áo cam chém người và đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 86 người trong vụ băng áo cam chém người, đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân.

Trong số này, 69 người bị đề nghị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng, 1 người bị cáo buộc phạm tội Cố ý gây thương tích và 16 người bị đề nghị xử lý về 3 tội danh gồm Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng.

 Bị can Mai Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: Lê Trai.

Bị can Mai Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: Lê Trai.

Theo kết luận điều tra, ngày 2/6/2020, Hồ Chí Linh (28 tuổi) đứng xem nhóm nữ sinh đánh nhau ở quận Bình Tân thì bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.

Cho rằng nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đánh mình, Linh gọi Vương Tấn Phát (thường gọi là Lép) và một số người khác chuẩn bị hung khí để trả thù.

Khoảng 23h ngày 4/6/2020, Linh cùng đồng bọn đem mã tấu, ba chĩa tìm đến nhà đập phá đồ đạc, gây thương tích cho Thành. Sau khi bị tập kích, Thành lên mạng tập hợp đồng bọn và lên kế hoạch trả thù.

Nghe tin này, Phát nhờ Trần Thanh Tuấn (còn gọi là Tuấn "B", 35 tuổi) tìm người tham gia giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 20h ngày 5/6/2020, Thành cùng hơn 60 người khác mặc áo cam, mang theo hung khí đến quán ốc ở phường An Lạc A, quận Bình Tân. Tại đây, nhóm này đập phá đồ đạc, chém một vị khách gây thương tích 35%.

Hôm đó, Tuấn “B” cùng đồng bọn cũng kéo đến quán ốc đi tìm đối thủ thì bị Công an huyện Bình Chánh trấn áp.

Kẻ khởi xướng vụ băng áo cam quậy quán nhậu kêu gọi đồng bọn đầu thú Người khởi xướng vụ băng áo cam quậy quán nhậu ở Bình Tân kêu gọi đồng bọn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-nghi-truy-to-86-nguoi-trong-vu-bang-ao-cam-o-tphcm-post1188770.html