Đề nghị truy tố 8 người trong vụ án giết bạn nhậu phi tang xác

Công an Lâm Đồng hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 người liên quan trong vụ án giết bạn nhậu rồi phi tang xác.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án giết người phi tang xác xảy ra cuối năm 2018 tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).

8 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trần Quang Hiển (41 tuổi), Lê Đăng Quý (34 tuổi), Lê Hoàng Anh Tuấn, Hầu Phương Dương (26 tuổi), Phan Thành Nguyên (51 tuổi), Trịnh Thị Ngọc (19 tuổi) cùng ngụ TP Bảo Lộc và Nguyễn Vũ Vạn (33 tuổi), Chu Minh Đạt (27 tuổi) cùng ngụ huyện Bảo Lâm.

Trần Quang Hiển được xác định là chủ mưu của vụ án. Ảnh: Minh Lộc.

Trần Quang Hiển được xác định là chủ mưu của vụ án. Ảnh: Minh Lộc.

Công an xác định, Hiển là kẻ chủ mưu gây ra vụ án mạng nên bị đề nghị truy tố về 2 tội danh Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội Giết người, Che giấu tội phạm và Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, chiều 6/12/2018, Hiển nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với Ngọc (người tình của Hiển), nên gọi anh này đến nhà riêng của mình ở phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc nhậu và hỏi chuyện.

Khi Thọ đến nhà, ngoài Hiển còn có Quý, Tuấn và Ngọc. Thọ vừa vào phòng khách thì bị Hiển dùng gậy cao su đánh tới tấp vào đầu.

Vừa đánh, Hiển vừa tra khảo việc Thọ có quan hệ tình cảm như thế nào với bạn gái mình. Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị Tuấn và Quý dùng gậy cao su thay nhau hành hung trước sự chứng kiến của Ngọc.

Đến 19h cùng ngày, Vạn cùng Dương đến nhà Hiển chơi thì tiếp tục dùng gậy cao su đánh anh Thọ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Minh Lộc.

Khuya hôm đó, Hiển phát hiện anh Thọ đã tử vong nên dùng bao bố trùm thi thể nạn nhân, đợi đến sáng hôm sau nhờ Nguyên thuê ôtô chở xuống đèo Đaguri (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) vứt xác phi tang.

Để che giấu tội ác, Hiển gọi Phú đến nhà, lấy xe máy của Thọ mang về tiệm sửa xe rã ra để phi tang. Qua điều tra, công an xác định được kẻ chủ mưu sát hại anh Thọ chính là Hiển.

Khám xét nhà của Hiển, công an phát hiện hàng chục đao kiếm các loại và ma túy trong nhà.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-nghi-truy-to-8-nguoi-trong-vu-an-giet-ban-nhau-phi-tang-xac-post979570.html