Đề nghị truy tố 3 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn

Sau gần 3 tháng xảy ra vụ án cướp tài sản ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn, mới đây, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can.

CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố 3 bị can liên quan đến vụ cướp ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn.

CQĐT Công an TP Hà Nội đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố đối với bị can Trần Hữu Trung (29 tuổi), trú tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) về tội Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, quy định theo Khoản 4 Điều 168 và Khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

Bị can Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi), ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) và Chu Đức Chính (17 tuổi), ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) bị đề nghị truy tố về tội Che giấu tội phạm, quy định tại Điều 389 Bộ luật hình sự.

Trần Hữu Trung là đối tượng có nhân thân xấu. Ngày 22/4/2016, Trần Hữu Trung bị CQĐT Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) ra Quyết định truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

3 bị can trong vụ án.

3 bị can trong vụ án.

Trong thời gian trốn truy nã, khoảng đầu năm 2020, Trung vay của Nguyễn Anh Tuấn, trú tại Quảng Ninh số tiền 545 triệu đồng, vay của Hà Quang Tuấn, trú tại TP Bắc Ninh số tiền 270 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Do không có tiền trả nợ nên Trung nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Khoảng 13h20 ngày 20/4/2020, sau khi chuẩn bị cặp đựng laptop bằng vải bên trong để 1 khẩu súng K59 và 13 viên đạn, mũ lưỡi chai, quần áo, găng tay, khẩu trang, kính đen, BKS giả 11B1 - 214.47,... Trung điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu đen, trắng BKS giả 29L1 - 469.22 xuất phát từ Chung cư Cát Tường Eco, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh với mục đích đi tìm Ngân hàng có sơ sở để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trung đi qua các khu vực thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) theo Quốc lộ 3 di chuyển về hướng Sóc Sơn, Hà Nội để sang Bắc Giang. Khoảng 14h30, khi Trung đi đến khu vực thị trấn Sóc Sơn (Hà Nội) đã quan sát và phát hiện Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn ở vị trí đoạn đường dễ tẩu thoát nên đã chọn để cướp.

Để che giấu hành vi phạm tội, Trung đi đến khu vực trước cửa Đền Gióng, cách Ngân hàng khoảng 3km rồi dừng xe lại, dùng tay tháo BKS 29 L1 - 469.22 thay bằng BKS 11B1 - 214.47 được chuẩn bị từ trước.

Khoảng 15h10, Trung đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, khẩu trang, găng tay, mặc áo khoác... đi đến chi nhánh Ngân hàng rồi để xe trên vỉa hè trước cửa và đi vào quầy giao dịch số 3, vờ hỏi chị Vũ Ngọc Quỳnh (giao dịch viên): "Rút 900 triệu có phải đợi lâu không?". Chị Quỳnh yêu cầu Trung ra lấy số thứ tự. Trung quay ra lấy số thứ tự 2030 và ngồi hàng ghế dành cho khách.

Khi đến lượt giao dịch, Trung đi đến quầy giao dịch số 4 gặp chị Nguyễn Thị Hằng (giao dịch viên). Chị Hằng yêu cầu Trung đưa chứng minh thư thì Trung nói quên rồi đi ra ngoài xe máy lấy xe máy đi lòng vòng khoảng 5 phút rồi quay lại.

Hình ảnh Trần Hữu Trung dùng súng cướp ngân hàng đã bị camera an ninh ghi lại.

Tại đây, hắn đi thẳng vào bên trong ngân hàng rồi đến quầy giao dịch số 2, tay phải rút từ trong cặp vải đang đeo trước bụng lấy ra 1 khẩu súng K59 chĩa nòng súng về phía chị Nguyễn Hải Yến và chị Vũ Ngọc Quỳnh yêu cầu đưa hết tiền cho Trung.

Thời điểm đó, tại quầy giao dịch của chị Yến có 2.247.665.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn bảy triệu sáu trăm sáu năm nghìn đồng), quầy giao dịch của chị Quỳnh có 2.367.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm sáu bảy triệu đồng).

Trung hướng súng nhằm vào bên trái chị Quỳnh, hướng xuống đất bắn 1 phát để đe dọa. Tuy nhiên, khi Trung chưa lấy được tiền thì bị chị Đào Thị Thu Hà đang ngồi quầy giao dịch số 6 bấm chuông báo động. Trung quay người bỏ chạy ra ngoài cửa ngân hàng thì bị anh Trịnh Văn Quang, là bảo vệ ngân hàng cầm đèn pin vụt một phát trúng phần gáy làm Trung loạng choạng nhưng không ngã.

Sau đó, Trung lên xe máy bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 3 đi Thái Nguyên được khoảng 10m thì Trung chống chân trái xuống đường, tay phải cầm lái, tay trái cầm súng xoay người về bên phải, vắt tay trái lên trên vai phải hướng về phía cửa ngân hàng, chếch lên mái nhà bắn tiếp 1 phát nhằm mục đích để ngăn chặn việc truy đuổi.

Trung bỏ chạy đến gần khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thì gọi điện thoại cho Giáp Ngọc Ninh tìm một người nữa cùng đi đến phía sau Khu công nghiệp Hòa Phú có việc gấp.

Ninh gọi điện thoại rủ và đi cùng Chu Đức Chính bằng xe máy nhãn hiệu Honda Dream không gắn BKS đến Khu công nghiệp Hòa Phú gặp Trung. Khi Chính và Ninh đến gần cuối đường, cách Trung khoảng 50m thì thấy Trung đứng ở dưới miệng cống giáp cánh đồng, thò đầu lên vẫy tay ra hiệu.

Chính và Ninh đến nơi thì Trung leo lên và nói vừa đi cướp ngân hàng Techcombank Sóc Sơn nhưng không thành và kể lại diễn biến sự việc. Sau đó, Trung mượn điện thoại của Ninh gọi cho Nguyễn Xuân Trường, là anh xã hội xin đến ở nhờ vài ngày. Trung bảo Chính mang xe máy Sirius về nhà cất giấu. Còn Ninh đi xe may Dream không BKS chở Trung từ Khu công nghiệp Hào Phú sang thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) để Trung thuê xe taxi lên nhà trọ của Thắng (chưa rõ nhân thân) tại thôn Đa Hến, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để lẩn trốn.

Đến ngày 26/4/2020, Trung đến Công an thị xã Đông Triều đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội, là người bào chữa cho bị can Trần Hữu Trung và Chu Đức Chính cho biết, với hành vi nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của chi nhánh ngân hàng (4.614.665.000 đồng) thì bị can Trần Hữu Trung phải đối mặt với hình phạt cao nhất tù Chung thân theo điểm a, Khoản 4 Điều 168 Bộ luật hình sự.

Tội Cướp tài sản có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành kể từ khi có hành vi dùng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc người phạm tội có chiếm đoạt được tài sản hay chưa không phải là dấu hiệu định tội danh và vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Cướp tài sản.

Tuệ An

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/de-nghi-truy-to-3-doi-tuong-trong-vu-cuop-ngan-hang-techcombank-chi-nhanh-soc-son-297216.htm