Đề nghị truy tố 20 thanh niên gây ra vụ hỗn chiến ở Đồng Tháp

Một người trong nhóm bị chém, Thảo huy động khoảng 30 người mang theo hung khí đi trả thù và gây ra vụ hỗn chiến ở vùng quê Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 20 bị can về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, một người trong nhóm Nguyễn Thảo bị đàn em của Nguyễn Thanh Sang (cùng ngụ huyện Tháp Mười) chém bị thương. Tối 26/2, Thảo tổ chức cho khoảng 30 đàn em nhậu, sau đó mang hung khí tìm nhóm Sang trả thù.

Súng tự chế cùng hung khí bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Súng tự chế cùng hung khí bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Khuya hôm đó, hai nhóm chạm mặt nhau tại khu vực vắng người ở khóm 2, thị trấn Mỹ An. Thảo cầm dao chém một người trong nhóm Sang nhưng không trúng. Người này cầm dao chém lại Thảo, gây thương tích 4%.

Khi đó, một người trong nhóm của Sang, cầm súng tự chế bắn vào nhóm Thảo. Nghe tiếng súng, nhóm Thảo hoảng sợ bỏ chạy và bị đối phương đuổi theo, chém 3 người gây thương tích từ 2% đến 49%.

Cảnh sát thu giữ 8 con dao, 3 khẩu súng tự chế, 17 viên đạn cao su, 105 viên đạn bi kim loại cùng nhiều hung khí tại nhà kho bỏ hoang gần hiện trường.

Cảnh sát xác định Sang cùng 3 đàn em sử dụng dao, kiếm và súng bắn đạn cao su gây thương tích cho 4 nạn nhân, nên những người này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Còn Thảo và những người liên quan bị truy cứu trách nhiệm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-nghi-truy-to-20-thanh-nien-gay-ra-vu-hon-chien-o-dong-thap-post1005676.html