Đề nghị truy tố 2 đối tượng vận chuyển 40kg ma túy qua biên giới

Ngày 10-11, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra của cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can An Ngọc Hà (SN 1985, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (SN 2000, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về hành vi 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.

2 đối tượng cùng tang vật 40kg ma túy lúc bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, An Giang bắt giữ.

2 đối tượng cùng tang vật 40kg ma túy lúc bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, An Giang bắt giữ.

Ngày 8-5-2020, nhận được tin báo của cơ sở về việc có 3 đối tượng (nằm trong Chuyên án AG 420 mà BĐBP An Giang đã xác lập trước đó) sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn cửa khẩu Long Bình, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình triển khai kế hoạch mật phục, bắt giữ các đối tượng.

Đến tối cùng ngày, tại khu vực bờ sông Bình Ghi, thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tổ mật phục phát hiện các đối tượng từ Campuchia đi trên xuồng nhỏ qua sông biên giới, mang theo các bọc màu đen có dấu hiện nghi vấn.

Sau khi cập bờ, chúng lên 2 xe máy chờ sẵn chạy vào nội địa. Đến địa bàn ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình các đối tượng lên xe ô tô mang biển kiểm soát 67A-050.67 hòng tẩu thoát. Nhưng khi đến khu vực chợ Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, hai đối tượng An Ngọc Hà và Nguyễn Văn Tài đã bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ cùng tang vật.

Tiến hành kiểm tra ô tô, tổ công tác phát hiện 6 bọc nylon màu đen, bên trong chứa 3 túi vải và 3 chiếc ba lô, chứa tổng cộng 40 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang, 40 bọc nylon chứa chất tinh thể màu trắng, bên ngoài in chữ nước ngoài là ma túy tổng hợp, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng là 39,73 kg.

Quá trình điều tra, bị can An Ngọc Hà khai nhận, vốn nghiện đánh bạc, cá độ bóng đá, nên mang nợ số tiền hàng tỷ đồng. Bị các chủ nợ truy tìm ráo riết nên Hà phải dạt vào thành phố Hồ Chí Minh để lẩn trốn. Trong thời gian này, Hà nhận được điện thoại của Ngao, đang làm tại Casino W ở Campuchia (là người quen cũ của Hà) rủ Hà sang Campuchia đi công chuyện cùng với Ngao và hứa sẽ trả tiền công cho Hà 50 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Đức Tài cũng khai nhận, vào trưa ngày 5-5-2020, Tài đi máy bay từ thành phố Hải Phòng vào TPHCM. Qua người quen giới thiệu, Tài đồng ý sang Campuchia làm trong Casino với mức lương 15 triệu đồng/tháng và được giới thiệu cho gặp Ngao.

Hai đối tượng Hà và Tài bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển ma túy qua biên giới.

Khoảng 13 giờ ngày 7-5-2020, Ngao gọi điện thoại thông báo cho Hà biết chuẩn bị sang Campuchia đi công chuyện. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Ngao thuê xe ô tô đi cùng Nguyễn Đức Tài đến đón Hà và cả 3 cùng đi xuống cửa khẩu Long Bình để sang Campuchia.

Khi đến Campuchia, Hà và Tài ở chung phòng, còn Ngao ở riêng một mình tại một khách sạn. Đến chiều ngày 8-5-2020, Ngao cùng với một người đàn ông Campuchia mang vào phòng của Hà và Tài 4 bọc nylon đen được buộc chặt và dặn Hà với Tài khi nào xe đến đón, hai người phải mang các bọc nylon này xuống xe, còn Ngao mang 2 bọc nylon đen khác về phòng của Ngao. Sau đó đi xe ô tô về khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam.

Nhưng khi tới khu vực chợ Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, hai đối tượng An Ngọc Hà và Nguyễn Văn Tài đã bị lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ cùng tang vật.

P. Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/de-nghi-truy-to-2-doi-tuong-van-chuyen-40kg-ma-tuy-qua-bien-gioi-post434974.html